24 tác phẩm đạt giải Báo chí Sương Nguyệt Anh năm 2020

02/06/2020 - 07:08

BDK.VN - Ngày 1-6-2020, Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội đồng chung khảo chấm giải Báo chí Sương Nguyệt Anh năm 2020.

Theo Ban tổ chức, năm nay có 67 tác phẩm dự thi ở 4 thể loại: Báo in, truyền hình, phát thanh và báo điện tử của tác giả và nhóm tác giả trong, ngoài tỉnh. Đây là những tác phẩm được đăng phát từ ngày 30-4-2019 đến 30-4-2020.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, kết quả có 24 tác phẩm đạt giải gồm: 4 giải A, 4 giải B, 4 giải C và 12 giải khuyến khích. Trong đó, tác phẩm “Nông dân ứng dụng công nghệ 4.0” của nhóm tác giả Cao Đẳng, Chí Khải, Thế Linh, Khánh Trình (Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre) đạt giải A Truyền hình; tác phẩm “Bến Tre: Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước để phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu (2 kỳ) của nhóm tác giả Trung thuận, Tấn Khoa, Mỹ Thuận (Đài tiếng nói Việt Nam) đạt giải A phát thanh; Loạt bài (2 kỳ) “Nỗ lực thực hiện Đề án 3333” của tác giả Thạch Thảo (Báo Đồng Khởi) đạt giải A báo điện tử; và loạt bài (3 kỳ) “Đoàn kết vượt qua thiên tai dịch bệnh” của nhóm tác giả Ánh Nguyệt, Thanh Đồng, Phan Hân (Báo Đồng Khởi) đạt giải A báo in.

Đây là năm thứ ba, Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh do UBND tỉnh Bến Tre tổ chức hàng năm. Giải sẽ tổng kết và trao thưởng vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN