BDK - Ai cũng có một thời tuổi trẻ và tuổi trẻ nhiều người càng thêm giá trị khi đã cống hiến hết mình cho các hoạt động ý nghĩa, góp sức làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội, quê hương. Tuy nhiên, cũng có thanh niên vì chưa nhận thức đúng đắn nên đã đi sai đường, vi phạm pháp luật với nhiều hình thức khác nhau. Sau khi chấp hành những chế tài của pháp luật, được chính quyền, các tổ chức Đoàn - Hội, xã hội và gia đình đồng hành hỗ trợ và sự quyết tâm của bản thân, nhiều thanh niên hoàn lương đã làm lại cuộc đời, xây dựng cuộc sống tươi sáng hơn.
Ông Kiều Minh Tâm - chủ cơ sở xã hội Ánh Hồng (thứ ba, phải sang) và anh Lê Thanh Hùng - Bí thư Đoàn phường 7, TP. Bến Tre (thứ hai, trái sang) tại chương trình.
Tạo việc làm cho thanh niên
Nhiều năm qua, việc quan tâm tạo việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên hoàn lương luôn được các cấp Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thực hiện để tạo điều kiện cho các thanh niên vươn lên trong cuộc sống, khẳng định mình và hòa nhập vào cộng đồng. Trong đó có ông Kiều Minh Tâm - chủ cơ sở xã hội Ánh Hồng, phường An Hội, TP. Bến Tre. Ông là 1 trong 140 gương điển hình được Chủ tịch nước tuyên dương, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng trong chương trình “Khát vọng bình yên” được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội năm 2023. Nhiều năm qua, ông đã rộng mở tiếp nhận, tạo điều kiện để các bạn thanh niên hoàn lương (trong đó có nhiều thanh niên đã từng vướng vào ma túy, trộm cắp), có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc tại cơ sở của ông. Ông đã quan tâm, chia sẻ và tiếp thêm động lực để các bạn thanh niên sống tốt, sống trách nhiệm hơn từng ngày.
Theo ông Tâm, để giúp các thanh niên có quá khứ lỗi lầm, hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng cần sự hỗ trợ tích cực từ nhiều phía, trong đó, bên cạnh sự quyết tâm của bản thân, rất cần sự đồng hành của gia đình và chính quyền, cùng với đó là người tiếp nhận, đồng hành các em trong công việc. Ông Tâm cho rằng, nhiều thanh niên hoàn lương rất khát khao làm lại cuộc đời sau những lỗi lầm của quá khứ, muốn có công việc làm ổn định và thành lập gia đình đàng hoàng với một cuộc sống bình thường nhưng lại gặp nhiều khó khăn, tìm việc không ai tiếp nhận và trở nên bế tắc nên rất dễ các em quay về con đường cũ. Đây là điều rất đáng buồn. Vì vậy, việc thấu hiểu, động viên, chia sẻ để tiếp động lực cho thanh niên hoàn lương là điều quan trọng.
Với tấm lòng rộng mở, bao dung, ông Tâm đã tiếp nhận nhiều thanh niên hoàn lương vào làm việc tại cơ sở của mình, sinh hoạt chung như những người bình thường khác trong tập thể, luôn động viên, hỗ trợ các em, từ đó, nhiều em đã trưởng thành và tiến bộ hơn trong cuộc sống, chí thú làm ăn, chăm lo gia đình, sống vui khỏe mỗi ngày.
Người bạn đồng hành
Để hỗ trợ, tạo việc làm cho thanh niên hoàn lương, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh đã có nhiều chương trình thiết thực. Bên cạnh việc cảm hóa, giáo dục thông qua nhiều hoạt động thực tế, ý nghĩa, Đoàn, Hội còn có các chương trình hỗ trợ vốn cho thanh niên lập thân lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng. Toàn tỉnh đã xây dựng 47 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên hoàn lương, có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường, thị trấn. Các cấp bộ Đoàn, Hội đã nhận cảm hóa, giáo dục 375 thanh niên và có 304 thanh niên tiến bộ.
Thời gian qua, việc sát cánh cùng các bạn thanh niên hoàn lương, có hoàn cảnh khó khăn luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Đoàn, Hội, đặc biệt là việc hỗ trợ các bạn hòa nhập cộng đồng, vươn lên sống có ích. Với 13 năm công tác Đoàn, anh Lê Thanh Hùng - Bí thư Đoàn phường 7 (TP. Bến Tre) - một trong những tấm gương cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu của tỉnh đã có những chia sẻ một số thông tin trong hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng các đối tượng thanh niên, trong đó có công tác cảm hóa, giáo dục thanh niên hoàn lương, giúp các bạn hòa nhập cộng đồng, vươn lên sống có ích. Anh Hùng cho biết, việc hỗ trợ cho thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nội dung được quan tâm, thực hiện xuyên suốt trong hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Đoàn các cấp, có phân bổ công an chính quy giữ vai trò Phó bí thư Đoàn ở cơ sở, từ đó cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác cảm hóa giáo dục các bạn thanh niên “lầm đường lạc lối” ở địa phương. Hiện Đoàn phường đang đảm nhận đồng hành, cảm hóa, hỗ trợ cùng thanh niên chưa được tốt rèn luyện sống tốt hơn.
“Khi tiếp cận các bạn thanh niên ấy, chúng tôi thực hiện công tác nắm thông tin về hoàn cảnh và đến với các bạn với tâm thái là những người bạn để trao đổi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của các bạn một cách gần gũi, chân tình và khéo léo, mục tiêu là đồng hành, hỗ trợ các bạn trở về với cuộc sống lành mạnh, phát triển bản thân tốt hơn. Khi nắm rõ từng hoàn cảnh, từng trường hợp của thanh niên hoàn lương, chúng tôi sẽ có những giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp và hiệu quả. Từ đó, tạo được niềm tin của các bạn với tổ chức Đoàn, Hội và các bạn có thêm động lực để làm lại cuộc đời tốt hơn”, anh Hùng thông tin thêm.
Bạn Thanh Phong (TP. Bến Tre) là một thanh niên hoàn lương chia sẻ, bản thân anh rất trân trọng những người đã hỗ trợ anh trên con đường làm lại cuộc đời sau những lỗi lầm mắc phải. Anh đã nhận ra những sai lầm và quyết tâm phấn đấu trở thành người sống có trách nhiệm hơn với gia đình và là công dân tốt của xã hội. “Mục tiêu lớn nhất của em bây giờ là làm việc kiếm tiền bằng sức lao động chân chính của mình để lo cho bản thân và phụ giúp gia đình, không để cho người thân buồn phiền vì mình nữa, cũng là để tạo niềm tin cho gia đình và xã hội đối với em”, Thanh Phong bộc bạch.
Có thể nói, với những thanh niên lầm lỡ có những ngày tháng sống sai lầm, vi phạm pháp luật là điều đáng tiếc với thời gian tuổi trẻ đang căng đầy sức sống nhiều cơ hội tốt để vươn lên với cuộc đời. Giúp các em nhận ra sai lầm đó, làm lại cuộc đời không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, gia đình và xã hội mà còn là tình cảm yêu thương, san sẻ của mọi người với nhau, để cùng xây dựng cuộc sống cộng đồng tươi đẹp hơn.
“Thắp sáng niềm tin là một trong những chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức thường niên nhằm chia sẻ, tiếp thêm động lực cho các bạn thanh niên hoàn lương, cũng như gặp gỡ những người đồng hành, hỗ trợ thanh niên hoàn lương thời gian qua. Đồng thời, giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh nắm bắt thêm thông tin, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nhu cầu phát triển công việc của các bạn, qua đó làm tốt hơn trong công tác đoàn kết, tập hợp và chăm lo cho các đối tượng thanh niên. Đây cũng là dịp để Đoàn, Hội cấp cơ sở nắm bắt thêm thông tin về nhu cầu thực tế của TN tại địa phương trong phát triển cuộc sống để có các phương thức hoạt động phù hợp, đồng hành cùng thanh niên”.
(Phó bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phan Thanh Trẻ)