Nhiều hộ dân ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành phản ánh chất lượng nước máy của Trạm cấp nước An Hiệp, trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành (Công ty cấp nước Châu Thành) không đảm bảo chất lượng. Người dân cho rằng, nguồn nước từ sông (cầu An Hiệp) có màu sẫm và có mùi hôi.
Ngày 3-2-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NÐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-4-2020, thay thế Nghị định số 174/2013/NÐ-CP ngày 13-11-2013.
Bà Trần Thị Phương cùng một số hộ dân ở ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam khiếu nại, cho rằng công trình lộ đê kênh Tập Đoàn thi công không đúng với hiện trạng đất. Theo bà Phương, con đường này đã bị ông Bảy (người địa phương) lấn chiếm đất.
Bà Nguyễn Thị Nhản (Mỏ Cày Bắc) có nhu cầu tư vấn: Tôi là nguyên đơn trong vụ tranh chấp đất, đã được tòa án thụ lý. Vụ án của tôi Tòa thụ lý đã lâu (khoảng 5 tháng) nhưng chưa đưa ra xét xử. Giờ tôi phải làm sao? Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án là bao lâu?
Xã Thừa Đức, huyện Bình Đại có hơn 2,8 ngàn héc-ta đất nông nghiệp, trong đó có 224ha diện tích trồng màu xoay vòng. Sản lượng hoa màu các loại bình quân đạt trên 33 ngàn tấn/năm (trị giá hơn 135 tỷ đồng).
Tháng 6-2008, UBND thị xã Bến Tre (nay là TP. Bến Tre) đã có quyết định thu hồi GCNQSDĐ của ông Mười, nhưng ông vẫn đem giấy tờ đất của mình thế chấp vay được tiền.
Bà Trần Thị Trúc Linh cùng 2 hộ dân ở ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc bức xúc việc bà Dương Thùy Máy đã rào lối đi chung nên họ không có đường đi. Trong lúc bà Máy rào đường, người dân có trình báo với chính quyền xã nhưng chưa giải quyết được.
Nhiều người dân ở 2 xã Phú An Hòa và An Phước, huyện Châu Thành rất lo lắng vì hạn, mặn xảy ra đã lâu và kéo dài. Trên địa bàn 2 xã này, có 14 cống xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2018 nhưng không phát huy được hiệu quả ngăn mặn, trữ ngọt.
Nhiều hộ dân tại ấp Bình Công, xã Bình Phú, TP. Bến Tre búc xúc vì ô nhiễm xảy ra tại địa phương. Nguồn ô nhiễm là do nước thải của Công ty TNHH Đại Vượng Phú chảy xuống con rạch dẫn nước chung.
Nhiều hộ dân ở Tổ 9, Khu phố 3, thị trấn Bình Đại rất bức xúc vì đường đi công cộng (thường gọi hẻm 216) bị bà Đoàn Thị Bé lấn ranh.
Tháng 1-2020, cơ quan chức năng tỉnh tiếp nhận 96 đơn, trong đó có 17 đơn không đủ điều kiện xử lý, 79 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Cơ quan chức năng tỉnh đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 17 đơn, trả lại 8 đơn, đương sự rút 1 đơn; thụ lý giải quyết 53 đơn.
Một số hộ dân ở Tổ 7A, Ấp 5, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm khiếu nại đường đi chung (ngang khoảng 1,5m, dài hơn 100m), đã có hơn 30 năm, bị chủ sử dụng đất liền kề lấn chiếm. Người dân địa phương khiếu nại đã lâu nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết ráo rẽ.