Các địa phương tiếp nhận và ủng hộ lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19

23/07/2021 - 14:07

BDK.VN - Ngày 23-7-2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận chuyển 1,5 tấn nông sản cho khu cách ly Covid-19 tại Trung đoàn 895 (xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm), tổng kinh phí khoảng 30 triệu đồng, do Hội Nông dân huyện Chợ Lách, Thạnh Phú và TP. Bến Tre vận động hỗ trợ.

Chuẩn bị vận chuyển chuyển hàng cho Trung đoàn 895 ở Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Hữu Hiệp

Chuẩn bị vận chuyển chuyển hàng cho Trung đoàn 895 ở Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Hữu Hiệp

Trước đó, ngày 20-7-2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã vận động các đơn vị Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú, các đơn vị tài trợ hỗ trợ 6 tấn nông sản để ủng hộ Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh (3,5 tấn), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri (2,5 tấn) để hỗ trợ cho bà con nhân dân vùng cách ly, phong tỏa, tổng giá trị hơn 70 triệu đồng.

Qua việc phát động của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã vận động hỗ trợ khoảng 18 tấn hàng nông sản các loại và nhu yếu phẩm ước trị giá gần 400 triệu đồng.

Thu Huyền

* Ngày 23-7-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre đã tiếp nhận đóng góp của 3 tổ chức và 2 cá nhân tổng số tiền ủng hộ 171,5 triệu đồng.

MTTQ các xã, phường tiếp nhận nhu yếu phẩm phân phát, hỗ trợ người dân khu cách ly, phong tỏa. Ảnh: Hồng Quốc

MTTQ các xã, phường tiếp nhận nhu yếu phẩm phân phát, hỗ trợ người dân khu cách ly, phong tỏa. Ảnh: Hồng Quốc

Cụ thể, Tập đoàn Tây Bắc ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn dược mỹ phẩm Sa Sâm Việt ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại Bảo Trâm ủng hộ 20 triệu đồng và 2 cá nhân ủng hộ 1,5 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Khắc Hải ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Đây là sự động viên và nguồn lực kịp thời có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thành phố quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an toàn và sức khỏe cho nhân dân.

Hồng Quốc

* Ngày 23-7-2021, Huyện Đoàn Thạnh Phú phối hợp với Nhóm thiện nguyện Miệt Cồn đã đến thăm và trao quà cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Trường THPT Lương Thế Vinh; lực lượng trực chốt kiểm soát và người dân tại khu cách ly xã An Điền.

Tặng quà tại khu cách ly xã An Điền. Ảnh: Văn Minh

Tặng quà tại khu cách ly xã An Điền. Ảnh: Văn Minh

Tại đây, Bí thư Huyện Đoàn Huỳnh Hữu Trung đã thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và lực lượng trực chốt kiểm soát đang thực hiện nhiệm vụ, trao tặng dụng cụ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và nhu yếu phẩm thiết yếu, tổng trị giá 50 triệu đồng do Nhóm thiện nguyện Miệt Cồn và các mạnh thường quân hỗ trợ.

Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN