Các địa phương tiếp tục được hỗ trợ vật chất, kinh phí ứng phó hạn mặn và phòng chống dịch Covid-19

01/04/2020 - 19:52

BDK.VN - Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Bùi Minh Tuấn vừa ký Quyết định số 1236 về việc thành lập khu cách ly tập trung tại TP. Bến Tre. Theo đó, Trung tâm Chính trị TP. Bến Tre sẽ là khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.

Nhiệm vụ của khu cách ly tập trung là tổ chức cách ly cho những đối tượng theo hướng dẫn tại Quyết định số 878 của Bộ trưởng Bộ Y tế; đảm bảo về cơ sở vật chất cho công tác cách ly đối với người từ vùng có dịch về hoặc người có yếu tố dịch tễ cần phải cách ly y tế theo hướng dẫn tại Quyết định số 878 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Để đảm bảo cho công tác thành lập và vận hành khu cách ly, thời gian triển khai cách ly, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có vướng mắc, phát sinh kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch thành phố quyết định. Khu cách ly sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

     Phương Thảo

* Ngày 1-4-2020, tại hội trường văn hóa xã Hưng Lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tặng 17 thùng nhựa chứa nước (mỗi thùng 120 lít) cho chị em phụ nữ vay từ nguồn vốn của quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trên địa bàn xã.

Mỗi thùng nhựa trị giá 280 ngàn đồng, tổng giá trị đợt trao quà trên 4 triệu đồng.

Mộng Tiền

* Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Bắc vừa trao 5 triệu đồng tiền hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Y tế huyện.

Lãnh đạo Ngân hàng chính sách huyện trao tiền hỗ trợ cho Trung tâm y tế huyện. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách huyện trao tiền hỗ trợ cho Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Được biết, số tiền hỗ trợ lần này được quyên góp bởi cán bộ, công chức, người lao động trong chi nhánh nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương, của tỉnh cùng chung tay góp sức tạo nguồn lực, chia sẻ, động viên kịp thời đối với ngành y tế, những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, những hành động quyên góp, ủng hộ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm của các tổ chức, cá nhân rất cần được lan tỏa trong cộng đồng. Đây là nguồn động viên tinh thần, vật chất, tạo nên sức mạnh, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

                                                                                    Nguyễn Hiệp

* Ngày 31-3-2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Giồng Trôm vận động mạnh thường quân tặng nước uống tinh khiết cho 150 hộ dân trên địa bàn xã Bình Thành.

Ảnh: Kim Phụng

Ảnh: Kim Phụng

Theo đó, mỗi hộ được nhận 2 thùng nước uống tinh khiết loại 20 lít, tổng cộng 300 thùng, do bà Trần Thị Minh Trang, người con quê hương Bình Thành đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Trước đó, thông qua sự vận động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Giồng Trôm, đơn vị tài trợ này cũng trao 50 phần quà cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại xã Hưng Nhượng và Tân Hào. Được biết, tổng giá trị các đợt trao quà và nước uống khoảng 30 triệu đồng.

Dịp này, UBND huyện Giồng Trôm trao giấy khen cho bà Trần Thị Minh Trang ghi nhận sự đóng góp trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Kim Phụng

* Vừa qua, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Giồng Trôm vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí mua 850 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trao cho các hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Các hộ cận nghèo được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế thuộc 9 xã gồm: Sơn Phú, Long Mỹ, Bình Hòa, Tân Lợi Thạnh, Hưng Lễ, Tân Hào, Phước Long, Lương Hòa và Hưng Nhượng. Trong đó, 70% giá trị thẻ cấp từ nguồn ngân sách, 30% còn lại do Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Giồng Trôm vận động mạnh thường quân đến từ Hà Nội hỗ trợ với tổng số tiền 188 triệu đồng.

Thông qua hoạt động nhằm giúp các hộ cận nghèo tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện đến đời sống người dân như hiện nay.

Kim Phụng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN