Mỏ Cày Bắc

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo tiến độ

21/03/2021 - 18:47

BDK - Thông tin từ Ủy ban Bầu cử huyện Mỏ Cày Bắc, đến nay, việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo tiến độ theo quy định.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất số lượng đại biểu. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Các đại biểu biểu quyết thống nhất số lượng đại biểu. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Huyện và cấp xã đã hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử, các tiểu ban bầu cử và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đã công bố số đại biểu HĐND huyện, số đơn vị bầu cử (ĐVBC), danh sách ĐVBC và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Huyện có 8 ĐVBC, được bầu 32 đại biểu. Cụ thể, ĐVBC số 1 gồm xã Thanh Tân, được bầu 3 đại biểu. ĐVBC số 2 gồm 2 xã Phú Mỹ và Thạnh Ngãi, được bầu 4 đại biểu. ĐVBC số 3 gồm 2 xã Hưng Khánh Trung A và Phước Mỹ Trung, được bầu 5 đại biểu. ĐVBC số 4 gồm 2 xã Tân Phú Tây và Thành An, được bầu 4 đại biểu. ĐVBC số 5 gồm 2 xã Khánh Thạnh Tân và Tân Thanh Tây, được bầu 5 đại biểu. ĐVBC số 6 gồm xã Tân Thành Bình, được bầu 3 đại biểu. ĐVBC số 7 gồm xã Nhuận Phú Tân, được bầu 3 đại biểu. ĐVBC số 8 gồm 2 xã Tân Bình và Hòa Lộc, được bầu 5 đại biểu.

Huyện tiến hành hiệp thương lần thứ nhất; triển khai công tác điều tra lập danh sách cử tri; kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử 13/13 xã của huyện.

* Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cơ sở hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thống nhất danh sách sơ bộ 67 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 66 đại biểu (do đại biểu không đủ điều kiện về độ tuổi) ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần. Trong đó, nữ là 23 đại biểu, tỷ lệ 34,84%; trẻ 20 đại biểu, tỷ lệ 40,9%; ngoài đảng 6 đại biểu, tỷ lệ 9,09%.             

Th. Oanh - Ng. Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN