Croatia chính thức trở thành thành viên thứ 20 của Eurozone

12/07/2022 - 22:15

Ngày 12-7, các bộ trưởng tài chính của Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua quyết định Croatia trở thành thành viên thứ 20 của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Bộ trưởng Tài chính Croatia Marko Primorac (trái) và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde chụp ảnh với một mẫu tiền xu Euro tại lễ ký Croatia tham gia Eurozone ngày 12-7 ở Brussels, Bỉ. Ảnh: CNBC

Bộ trưởng Tài chính Croatia Marko Primorac (trái) và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde chụp ảnh với một mẫu tiền xu Euro tại lễ ký Croatia tham gia Eurozone ngày 12-7 ở Brussels, Bỉ. Ảnh: CNBC 

Theo trang tin euronews.com, quyết định chính thức ủng hộ Croatia gia nhập Eurozone đã được thông qua ngày 12-7 và quyết định này sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2023.

Hội đồng châu Âu (EC), nhóm gồm đại diện của 27 chính phủ thành viên EU, đã thông qua 3 văn bản pháp lý theo qui định để chấp thuận Croatia, nước đã là thành viên EU từ năm 2013, sử dụng đồng tiền chung châu Âu từ ngày 1-1-2023.

Một trong ba văn bản pháp lý qui định tỷ lệ qui đổi để gia nhập Eurozone là 1 một euro đổi  7,5345 kuna Croatia. Croatia sẽ có thời hạn từ nay tới cuối năm để chuẩn bị các bước đi nhằm triển khai việc chuyển đổi tiền tệ.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN