Độ mặn trên các sông chính tăng trở lại

08/04/2020 - 12:42

BDK.VN - Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, sau 1 tuần diễn biến giảm thì từ ngày 7 đến 14-4-2020, độ mặn trên các sông chính trên địa bàn tỉnh tăng trở lại.

Các sông trên địa bàn tỉnh mặn vẫn còn xâm nhập ở mức cao. Ảnh: Tô Hân

Các sông trên địa bàn tỉnh mặn vẫn còn xâm nhập ở mức cao. Ảnh: Tô Hân

Ngoại trừ sông Cổ Chiên có khả năng xuất hiện nước ngọt (độ mặn dưới 0,5%o) từ cách cửa sông 50km trở lên thượng nguồn thì trên các sông còn lại, độ mặn vẫn lên cao, xâm nhập sâu dần, độ mặn cao nhất trên các sông xuất hiện từ ngày 10 đến 14-4-2020.

Ghi nhận độ mặn cao nhất trong tuần qua tại một số điểm đo như An Hiệp 12,2%o, Vàm Mơn là 10,3%o, Chợ Lách 5,8%o, Phú Túc 5,1%o...

Độ mặn 4%o trên sông Cửa Đại được dự báo tiếp tục bao phủ toàn huyện Châu Thành, trên sông Hàm Luông đến địa bàn xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách (cách cửa sông từ 85 - 90km), trên sông Cổ Chiên đến địa bàn xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc (cách cửa sông khoảng 50km).

Độ mặn 1%o trên sông Cửa Đại, Hàm Luông được dự báo tiếp tục bao phủ toàn huyện Châu Thành, Chợ Lách, trên sông Cổ Chiên đến địa bàn xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách (cách cửa sông khoảng 64km)

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN