Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biểu dương điển hình thi đua yêu nước

19/06/2018 - 19:39

Các tập thể điển hình nhận bằng khen tại hội nghị.

Các tập thể điển hình nhận bằng khen tại hội nghị.

Ngày 19-6-2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến. Có 54 tập thể, cá nhân là những gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước được biểu dương tại hội nghị.

Trong 2 năm 2016 - 2018, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tập trung triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, hội LHPN các cấp đã biểu dương 1.667 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và 443 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, các cấp hội đã hỗ trợ 192 phụ nữ khởi nghiệp; vận động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức, tổ chức truyền thông, tư vấn, dạy nghề cho 5.251 lao động nữ, sau đào tạo nghề có trên 85% lao động nữ có việc làm. Trên lĩnh vực hoạt động xã hội, đã vận động xây dựng 61 nhà tình nghĩa, 421 mái ấm tình thương, trên 7.900 suất học bổng, 7.800 suất học phẩm, tặng 26.000 phần quà... 2 năm qua, các cấp hội đã phát triển 8.007 hội viên, nâng tổng số hội viên 235.170; tỷ lệ tập hợp đạt trên 51%. Phát triển 1.765/3.171 đảng viên nữ, đạt tỷ lệ 55,66%.

Phát động thi đua giai đoạn 2018 - 2021, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo kêu gọi các cấp hội thực hiện phong trào thi yêu nước với các chỉ tiêu cụ thể như: Hỗ trợ 100 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công; 100% cơ sở hội có mô hình/công trình thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng 15 công trình và phấn đấu các công trình được công nhận mô hình dân vận khéo các cấp ...

Dịp này, đại biểu dự hội nghị được giao lưu với 7 cán bộ, hội viên là những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN