Khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch và Tết quân - dân năm 2020

12/01/2020 - 15:38

BDK.VN - Sáng 12-1-2020, tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, Tuần lễ văn hóa du lịch huyện Mỏ Cày Nam và Tết quân dân đã khai mạc và bước vào các hoạt động chính.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo xã Định Thủy.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo xã Định Thủy.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Phó chính ủy Quân khu 9, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Mỏ Cày Nam và đông đảo nhân dân trên địa bàn đến dự.

Tuần lễ văn hóa du lịch huyện Mỏ Cày Nam năm 2020 diễn ra từ ngày 12 đến 17-1-2020. Bao gồm các hoạt động như: xúc tiến, quảng bá du lịch, tọa đàm chuyên đề phát triển du lịch Mỏ Cày Nam và các huyện Cù lao Minh, trưng bày sản phẩm nông nghiệp OCOP, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ẩm thực dừa...

Qua các hoạt động, góp phần tuyên truyền, quảng bá và  phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đây còn là dịp nhằm thông tin, xúc tiến du lịch, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, liên doanh, liên kết giữa các tổ chức kinh doanh thương mại, du lịch với các hộ kinh doanh, thực hiện bản ghi nhớ phát triển du lịch “Cù lao Minh - Một hành trình, bốn điểm đến” giữa 4 huyện: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Thạnh Phú.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu tổ chức thành 4 đoàn tham gia các hoạt động Tết quân dân như: bàn giao nhà tình đồng đội, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo tại 4 xã: Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh Đông, Bình Khánh Tây.

Sự kiện Tết quân dân là hoạt động do UBND huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lần đầu tiên tổ chức trên địa bàn huyện.

Với Tết quân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và địa phương đã hoàn thành hơn 380m đường, trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa, 41 căn nhà tình thương, 1 nhà nghĩa tình đồng đội; khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 1.000 lượt bệnh nhân, tặng 500 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo; hội trại giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi gói bánh tét, chưng mâm ngũ quả... Qua đó thể hiện tình cảm và trách nhiệm của lực lượng vũ trang với nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, góp phần gắn kết tình cảm quân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN