Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Bình Đại

10/09/2020 - 19:51

BDK - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa đến kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Bình Đại.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: A. Thi

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việcẢnh: A. Thi

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Đại, trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện đã xảy ra 5 lần lốc xoáy, ước thiệt hại 470 triệu đồng; sạt lở bờ sông, bờ biển hơn 4,1km. Hạn hán, xâm nhập mặn làm ảnh hưởng hơn 107ha rau màu, 8.800ha cây ăn trái và cây dừa. Triều cường gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp hơn 1 tỷ đồng... địa phương đã nhanh chóng thực hiện nhiều giải pháp khắc phục và triển khai các chính sách hỗ trợ người dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đề nghị, theo dự báo từ nay đến cuối năm còn 9 - 11 cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung và Nam Bộ. Vì vậy, huyện phải hết sức cảnh giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cập nhật chi tiết các kế hoạch phòng chống thiên tai để áp dụng trong từng tình huống, cấp độ phù hợp.

Anh Thi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN