Lễ giỗ lần thứ 109 cụ Phan Văn Trị

25/06/2019 - 20:32

Đại biểu thắp hương đền thờ cụ Phan Văn Trị.

Đại biểu thắp hương đền thờ cụ Phan Văn Trị.

Tại đền thờ và khu mộ nhà thơ Phan Văn Trị, tọa lạc tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 huyện Phong Điền và Giồng Trôm tổ chức lễ giỗ lần thứ 109 cụ Phan Văn Trị.

Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị (Cử Trị), sinh năm 1830, tại thôn Hưng Thạnh, huyện Bảo An, phủ Hoằng An, trấn Vĩnh Thanh (nay là xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Cụ mất ngày 22-6-1910, tại huyện Phong Điền. Cụ xuất thân trong một gia đình nho học, nổi tiếng hiếu học từ nhỏ, năm 19 tuổi cụ đỗ cử nhân. Không ra làm quan, cụ về quê rồi dời về Phong Điền sống thanh đạm, dạy học, bốc thuốc chữa bệnh giúp người nghèo. Cử nhân Phan Văn Trị là một nhà thơ yêu nước tài hoa, thường mượn hình ảnh các con vật rất quen thuộc với con người để công kích bọn cướp nước và bán nước. Ông cùng với các sĩ phu tiết nghĩa thời bấy giờ như Nguyễn Đình Chiểu, Bùi Hữu Nghĩa, Huỳnh Mẫn Đạt… hợp thành một mặt trận, dùng ngòi bút đề xướng và phát động phong trào bất hợp tác với giặc.

Trước đó, 2 huyện cũng tổ chức giao lưu bóng đá mi ni, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế và phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tin, ảnh: Huỳnh Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN