May 2.000 khẩu trang phòng chống dịch Covid-19

27/03/2020 - 17:00

BDK.VN - Chung tay cùng tỉnh nhà và cả nước trong phòng chống dịch Covid-19, từng ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân có những giải pháp, việc làm ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc đã động hội viên phụ nữ tranh thủ thời gian rảnh, ngoài giờ thực hiện công trình “khẩu trang nghĩa tình phòng chống Covid-19”.

Khâu cắt mẫu do phụ nữ cơ quan Ủy ban xã Thạnh Ngãi thực hiện ngoài giờ

Khâu cắt mẫu do phụ nữ cơ quan UBND xã Thạnh Ngãi thực hiện ngoài giờ

Chương trình được triển khai thực hiện từ ngày 23-3-2020, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia theo hình thức Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động mạnh thường quân, cơ sở kinh doanh các loại vải chuyên dụng, các nguyên liệu may khẩu trang, kinh phí kim chỉ; tổ chức cắt mẫu, đưa về nhà hội viên phụ nữ may theo hướng dẫn.

Sau khi thành phẩm, hội viên chuyển khẩu trang về xã thực hiện khâu tẩy trùng, diệt khuẩn, đưa vào túi nylon để cấp phát cho gia đình nghèo, khó khăn.

Chị Lê Thị Hồng Cúc - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Ngãi cho biết: “Dự kiến lúc ban đầu, hội chỉ làm 1.000 cái, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, thấy được chương trình đầy ý nghĩa này, mạnh thường quân, các đơn vị tài trợ hỗ trợ vật phẩm nhiều hơn. Với tinh thần đoàn kết, vì sức khỏe cộng đồng, hội sẽ tiếp tục may 2.000 khẩu trang, thậm chí nhiều hơn để hỗ trợ cho người dân cùng phòng chống dịch Covid-19”.

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của các cấp, các ngành tỉnh nhà chung tay phòng chống dịch Covid-19 bằng những việc làm thiết thực.

Tin, ảnh: Thiên Hà

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN