Nga tấn công thành phố Kharkov của Ukraine đêm thứ hai liên tiếp

31/03/2025 - 21:26

Nga không kích thành phố Kharkov ở Đông Bắc Ukraine đêm thứ hai liên tiếp, khiến hai người bị thương.

Ảnh: Telegram

Theo tờ Kyiv Post, rạng sáng 31-3-2025, lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Kharkov. Theo Thị trưởng Ihor Terekhov, toàn bộ các thiết bị bay không người lái của đối phương đều nhắm vào quận Kyivsky của thành phố này.

Các cuộc không kích gây ra hỏa hoạn và lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Lực lượng cứu hộ cho biết họ phải đối phó với một đám cháy lớn trên diện tích 3.900m² sau cuộc tấn công.

Tính đến 5 giờ 55 sáng, vụ nổ thứ sáu đã được ghi nhận và bước đầu xác định vẫn xảy ra trong cùng khu vực.

Kharkov là thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm ở Đông Bắc, cách biên giới Nga khoảng 40km. Đây là trung tâm công nghiệp, khoa học và văn hóa quan trọng, có dân số hơn 1,4 triệu người trước khi cuộc chiến toàn diện nổ ra. Tại Kharkov, hai người bị phản ứng căng thẳng cấp tính và đã được hỗ trợ cần thiết.

Theo ông Terekhov, mặt tiền và cửa sổ của một cơ sở giáo dục bị hư hỏng, kính cửa sổ tại 11 tòa nhà cao tầng lân cận vỡ vụn, một số phương tiện cá nhân cũng bị ảnh hưởng.

Thị trưởng Terekhov nói rằng các cuộc tấn công vào Kharkov kéo dài gần hết đêm. Ông Terekhov viết trên Telegram vào rạng sáng nay: “Vụ nổ thứ sáu ở Kharkov… Năm tòa nhà công nghiệp của một trong những doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất bị hư hỏng”.

Không quân Ukraine đã bắn hạ 57 trong số 131 thiết bị bay không người lái mà Nga triển khai trong cuộc tấn công qua đêm, bên cạnh hai tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Cũng theo lực lượng này, 45 thiết bị bay không người lái khác không chạm được mục tiêu, có thể do bị gây nhiễu điện tử.

Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công ở Kharkov.

Lực lượng Nga thường xuyên tấn công các khu vực của Ukraine bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm thiết bị bay không người lái tấn công, tên lửa, bom dẫn đường (KAB) và hệ thống rocket phóng loạt (MLRS).

Vụ tấn công diễn ra một tuần sau khi Mỹ làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn một phần nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và Biển Đen. Cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này.

Theo hãng tin Reuters, ngày 30/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã phóng hơn 1.000 thiết bị bay không người lái trong tuần qua, đồng thời kêu gọi Mỹ và các đồng minh có phản ứng. Nga nói rằng tuần trước, các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công cơ sở năng lượng của họ.

Cùng ngày, không quân Ukraine cho biết trong tháng 3, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4.043 mục tiêu trên không của Nga. Con số này bao gồm 2.328 thiết bị bay không người lái tấn công loại Shahed, 874 UAV các loại khác và 805 UAV trinh sát. Ngoài ra, lực lượng Ukraine đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23, 25 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-55SM, 8 tên lửa hành trình Kalibr, một tên lửa hành trình Iskander-K và một tên lửa dẫn đường phóng từ trên không Kh-59/69.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN