BDK.VN - Hôm nay (15-3-2025), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định” nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định (15-3-1920 - 15-3-2025).
Chủ trì hội thảo có PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; GS.TS. Lê Văn Lợi - Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm; Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam.
Tham dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Trung tướng Võ Viết Thanh - nguyên Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, đại biểu Bộ Quốc phòng, Quân Khu 7, Quân Khu 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước qua các thời kỳ; đại biểu Đại sứ quán, tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Cuba có đồng chí Rogelio Polanco, Fuentes - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, đồng chí Armando Garcia Ramirez - Đại diện Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh; các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các tác giả và đại biểu lãnh đạo các tỉnh bạn.
Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Hữu Hiệp
Đại biểu đội quân tóc dài tham dự hội thảo. Ảnh: Hữu Hiệp
Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nêu, đồng chí Nguyễn Thị Định không chỉ là người phụ nữ tiên phong trên mặt trận đấu tranh giải phóng dân tộc, mà đồng chí còn để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác tổ chức, xây dựng lực lượng và lãnh đạo phong trào phụ nữ. Là nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần yêu nước, sự kiên trung và ý chí bất khuất của người phụ nữ Việt Nam.
Với 72 năm tuổi đời, 56 năm hoạt động cách mạng liên tục, với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, cho đất nước, đồng chí Nguyễn Thị Định đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý; ngoài ra, đồng chí còn được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế trao tặng nhiều huân chương và giải thưởng hòa bình. Đặc biệt, làng Moncada ở xã Lương Hòa và Làng Bến Tre ở Cuba đã hình thành, phát triển mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương, hai đất nước cho đến hôm nay cũng là một trong những di sản đặc biệt do đồng chí Nguyễn Thị Định dày công vun đắp, kiến tạo.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu chào mừng hội thảo.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, 65 năm qua, âm hưởng của phong trào Đồng khởi 1960 như còn nguyên vẹn trong Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bến Tre, nhất là khi ngày Bến Tre Đồng khởi 17-1 được Thủ tướng Chính phủ công nhận là ngày truyền thống tỉnh Bến Tre. Tinh thần Đồng khởi năm xưa được phát huy trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” liên tục từ năm 1977 đến nay, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết hằng năm và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ; đặc biệt qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng cao, diện mạo tỉnh nhà ngày càng khởi sắc.
Trong 4 năm qua, tỷ lệ xã nông thôn mới đạt gấp 2 lần con số của các giai đoạn trước, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới trước 1 năm so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nổi bật trong năm 2024, với cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân; nhiều kết quả đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, với những con số ấn tượng. Lần đầu tiên Bến Tre đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 2,2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 1,75 tỷ USD, xuất khẩu ngành dừa đạt 0,52 tỷ USD...
Trong dịp kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định, hướng tới Hội thảo khoa học cấp bộ “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định”, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre cũng như các địa phương có rất nhiều hoạt động nhằm tôn vinh và tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng. Qua hội thảo, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre mong muốn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh lập đề án nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định để trình, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung đồng chí vào danh sách những cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Đại biểu tham quan trưng bày tại hội thảo. Ảnh: Ánh Nguyệt
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội nâng cao cuộc sống người dân... Đây là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời là động lực để tỉnh Bến Tre phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
Cảm ơn ông Bùi Thanh Trúc - Tổng giám đốc Donacoop đã hỗ trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định, nơi lưu giữ các hiện vật, tư liệu quý giá gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Nữ tướng, giúp cho “địa chỉ đỏ” này thêm khang trang, góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, của dân tộc.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy mong tiếp tục nhận được những tình cảm quý báu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương để đưa Bến Tre phát triển trong thời gian tới.
Không gian trưng bày và xếp sách nghệ thuật tại hội thảo. Ảnh: Ánh Nguyệt
Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi - Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trọn cuộc đời, đồng chí Nguyễn Thị Định đã nêu tấm gương cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; một nữ tướng có tài thao lược; nhà lãnh đạo có uy tín, được nhân dân, chiến sĩ trong nước, bạn bè trên thế giới tin yêu, kính trọng.
Theo GS.TS Lê Văn Lợi, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu tăng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng hai con số; đồng thời chuẩn bị tốt và tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bến Tre chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Thạch
Hội thảo là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, vẻ vang và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Định với Đảng, với cách mạng Việt Nam, với quê hương Đồng khởi Bến Tre và tình cảm của Đảng bộ, nhân dân Bến Tre với Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Đây cũng là hoạt động quan trọng góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; góp phần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nhiệm vụ chính trị khác để phát triển kinh tế - xã hội, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
GS, TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo. Ảnh: Hữu Hiệp
GS.TS Lê Văn Lợi lưu ý, để thiết thực tưởng nhớ, tri ân cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Định đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, hội thảo khoa học tập trung thảo luận làm rõ 3 vấn đề. Một là: đồng chí Nguyễn Thị Định - Nữ cán bộ cách mạng kiên trung, người lãnh đạo phong trào Đồng khởi tỉnh Bến Tre; hai là: đồng chí Nguyễn Thị Định - Nữ tướng huyền thoại của Quân đội nhân dân Việt Nam, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; ba là: đồng chí Nguyễn Thị Định - Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, tiêu biểu cho những phẩm chất quý báu của người phụ nữ Việt Nam.
TS Đỗ Thị Thu Thảo - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hữu Hiệp
Tại hội thảo, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã có các bài tham luận làm rõ thêm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Trong đó có các nội dung như: Những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Định đối với phong trào Đồng khởi ở Bến Tre (Thiếu tướng Hồ Văn Thái - Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu 9); đồng chí Nguyễn Thị Định - Người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh (PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); đồng chí Nguyễn Thị Định với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (TS Đỗ Thị Thu Thảo - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam); Tình cảm của nhân dân Cuba đối với đồng chí Nguyễn Thị Định (đồng chí Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam)…
Đồng chí Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam trao các hiện vật về chuyến thăm của Nữ tướng Nguyễn Thị Định đến Cuba cho Quyền bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến. Ảnh: Thanh Đồng
Đặc biệt dịp này, đồng chí Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam đã trao tặng tập sách “Nguyễn Thị Định 1920-2025" có nội dung tập hợp những bài viết, hình ảnh do ông viết và tổng hợp để gửi tặng Bến Tre - gửi đến Nhà lưu niệm Moncada tại Bến Tre.
Hội thảo đã nhận được gần 80 báo cáo tham luận của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn đã và đang công tác ở các cơ quan Trung ương và địa phương, trong đó có 12 bài tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo.
PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu kết luận hội thảo.
Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, hội thảo góp phần khơi dậy tinh thần ý chí quật khởi, cổ vũ khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực thực hiện nhiều chủ trương chính sách quan trọng, nhất là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đẩy mạnh triển khai thực hiện các đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyên đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.
Đặc biệt là kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975-30-4-2025), 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), thúc đầy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII; đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lầa thứ XIV của Đảng.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Hữu Hiệp
"Hội thảo khoa học “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định” được tổ chức trang trọng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân, làm rõ thêm về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Định đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Bến Tre; góp phần bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.
* Trước đó, đại biểu các cấp đã đến viếng, thắp hương tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định - Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa, Giồng Trôm). Tại khuôn viên hội thảo (hội trường lớn UBND tỉnh), Thư viện Nguyễn Đình Chiểu đã tổ chức Không gian trưng bày và xếp sách nghệ thuật; triển lãm ảnh, hiện vật chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Thị Định” phục vụ cho đại biểu tham dự tham quan, tìm hiểu.