
Thương lái thu mua gạo của nông dân tại tỉnh Long An.
Trong 3 ngày liên tiếp vừa qua, mỗi ngày giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tăng đều 1 USD/tấn và đến ngày 13-3 đang đứng ở mức gần 400 USD/tấn.
Trong khi đó, tại các chợ lẻ ở TPHCM, giá gạo các loại ổn định so với hôm qua. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất ở mức 28.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mức 15.000 -16.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài có giá 22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mức 22.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan có giá 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mức 17.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mức 18.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật giá có giá 22.000 đồng/kg.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đây là tín hiệu tích cực khi thị trường đang bước vào đợt thu hoạch rộ lúa đông xuân, giá thu mua lúa cho bà con nông dân vẫn đảm bảo mức phổ biến từ 6.300 - 6.500 đồng/kg. Có 2 yếu tố quan trọng giúp giá lúa gạo Việt Nam khởi sắc. Đầu tiên đó là sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời từ Chính phủ, đặc biệt là việc cấp vốn lớn với lãi suất tốt, thời gian kéo dài để doanh nghiệp có đủ nguồn lực tăng thu mua lúa cho nông dân. Bên cạnh đó là việc triển khai thu mua dự trữ quốc gia theo quy định.
Yếu tố nữa là do đông xuân là vụ lúa lớn nhất và chất lượng tốt nhất trong năm của Việt Nam. Thông thường, các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và kho chứa đều tranh thủ thu mua tạm trữ, phối trộn với lúa hè thu để xuất khẩu.
Mặc dù vậy, đơn hàng xuất khẩu đi các thị trường lớn như Philippines, Indonesia, Maylaysia vẫn khá trầm lắng. Một phần các quốc gia này đã nhập lượng lớn gạo trong năm 2024 nên chưa cần mua sớm khi nguồn cung vẫn dồi dào; phần khác họ cũng chờ xem sản lượng thu hoạch lúa gạo nội địa (khoảng tháng 4 - 5) để cân đối lượng mua vào hợp lý. Sau khi kết thúc vụ mùa trong nước, lượng gạo tồn kho giảm các quốc gia này sẽ đẩy mạnh nhập khẩu vì nhu cầu tiêu dùng gạo vẫn rất lớn và họ chưa thể tự chủ lương thực.
Một trong những diễn biến mới nhất của thị trường lúa gạo toàn cầu là việc Ấn Độ quyết định mở kho xuất khẩu gạo 100% tấm từ ngày 7-3 vừa qua, sau hơn 2 năm cấm xuất khẩu. Từng xuất khẩu tới gần 4 triệu tấn gạo tấm mỗi năm, quyết định của Ấn Độ một lần nữa gây lo ngại đến khả năng phục hồi của giá gạo thế giới khi nguồn cung trở nên dồi dào hơn.
Theo Đức Trung (Báo SGGP)