BDK - Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại Phan Văn Tuấn cho biết: Cuối năm 2024, xã Lộc Thuận và xã Phú Vang sáp nhập, Đảng bộ xã có 16 chi bộ với 368 đảng viên, trong đó, có 8 chi bộ ấp. Hiện đã có 5/8 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện. Lộc Thuận là xã thuộc tiểu vùng II của huyện Bình Đại, có hơn 3.600 hộ với hơn 10.800 nhân khẩu sinh hoạt tại 112 tổ nhân dân tự quản. Đời sống thuần nông với canh tác vườn dừa là chủ yếu với hơn 1.300ha. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt hơn 73 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều được kéo giảm còn 2,2%.
Ra quân Ngày Chủ nhật nông thôn mới tại xã Lộc Thuận.
Ngay từ những tháng đầu năm 2025, tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” được quán triệt trong toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà. Cùng với đó là việc phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đảng bộ xã Lộc Thuận xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Đồng thời, xã thành lập Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, củng cố lại Ban quản lý, Tổ giúp việc, Ban phát triển các ấp nhằm tiếp tục củng cố, giữ vững và không ngừng nâng cao các tiêu chí còn đạt thấp để được tái công nhận xã NTM sau khi sáp nhập.
Công tác tuyên truyền, quán triệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân luôn được quan tâm, với mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM là nhiệm vụ, vai trò chủ thể của người dân, có tính quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi xây dựng NTM. Ban Chỉ đạo xã đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ bướm đến từng hộ gia đình về nội dung 19 tiêu chí NTM và 15 phần việc thực hiện tại hộ gia đình. Đài truyền thanh xã thông tin, tuyên truyền hàng tuần về 19 tiêu chí. Qua tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân được nâng lên, hiểu rõ xây dựng NTM là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Mục tiêu xây dựng NTM chủ yếu là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, trong đó, người dân đóng vai trò chủ thể. Từ đó, người dân tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn để làm cơ sở cho phát triển kinh tế.
Toàn xã có 707 hộ sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 2.000 lao động nông thôn, góp phần tăng thu nhập hộ gia đình, ổn định phát triển kinh tế của địa phương. Xã có 6 tuyến đường liên xã với tổng chiều dài 13,9km, đã xây dựng đạt chuẩn 11,3km, tỷ lệ đường ấp và đường liên ấp có 20 tuyến đường với tổng chiều dài 15,5km. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm có 16 tuyến với tổng chiều dài 9,2km đã và đang khởi công xây dựng trong năm 2025 đạt theo tiêu chuẩn NTM. Toàn xã có 34 tuyến kênh, rạch với tổng chiều dài hơn 33km cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu tưới, tiêu nước trên địa bàn xã. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 9 cống ngăn mặn, trữ nước ngọt đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Toàn xã có 6 sân thể thao, 3 điểm vui chơi dành cho trẻ em và người cao tuổi; 5/8 ấp có nhà văn hóa - khu thể thao ấp đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố đạt hơn 91%. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 94,9%. 100% hộ dân sử dụng nước sạch. 99,3% hộ có nhà tắm kín đáo; nước thải được thu gom, xử lý đúng quy định. Các tiêu chí khác không ngừng nâng chất và đạt ở tỷ lệ khá cao…
Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thuận Phan Văn Tuấn cho biết, đến nay, Lộc Thuận đã hoàn thành các tiêu chí để được tái công nhận xã NTM. Với quyết tâm chính trị cao, cùng với khí thế của phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ về phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã sẽ tập trung quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đạt xã NTM nâng cao trong năm 2025.
“Đảng ủy xã đã tiến hành thẩm định và hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận “Chi bộ 4 tốt” đối với Chi bộ Trường Mầm non Hoa Dừa, Trường Tiểu học Lê Hoàng Chiếu và Chi bộ Y tế xã trong quý II-2025. Phấn đấu đến cuối năm đạt chuẩn mô hình “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”...”.