Vào những ngày của Tháng 5 lịch sử, trong lòng mỗi người Việt Nam chúng ta không ai không nhớ đến ngày 19-5 - sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lòng thành kính, biết ơn vô hạn. Công lao của Người đối với đất nước ta, dân tộc ta ví như non cao, biển rộng. Suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Người đã để lại di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh, là tấm gương đạo đức, trong sáng, mẫu mực, cao đẹp tuyệt vời.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"; về phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức và đạo đức cách mạng…
Đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là tư tưởng về đạo đức, mà chính Người là tấm gương đạo đức, được thể hiện qua hành vi, lối sống và hoạt động, qua các mối quan hệ với con người, với công việc, trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mang một sức mạnh diệu kỳ, không phải bằng lý luận cao siêu mà bằng những bài viết, bài nói mộc mạc, bình dị đi vào lòng người và hơn thế nữa, bằng thực hành đạo đức, nêu gương đạo đức, bằng chính thực tiễn đời sống đạo đức của Người, là hiện thân sinh động, chân thực về trí tuệ, tình cảm, tâm hồn, lối sống và nhân cách Hồ Chí Minh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là kết quả của một quá trình đầy gian lao, thử thách, hy sinh của Người, qua thực tiễn hoạt động cách mạng, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước ta, kết hợp giữa bản sắc độc đáo của văn hóa, đạo đức dân tộc, tầm cao tư tưởng đạo đức của thời đại cách mạng, tinh hoa văn hóa của nhân loại.
Thời đại Hồ Chí Minh, chính tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm nên. Đó là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử của đất nước ta, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa dân tộc ta thoát khỏi đêm trường của hàng trăm năm nô lệ dưới ách thống trị của thực dân, đế quốc; để Việt Nam ta có được cơ đồ rạng rỡ như ngày nay, triển vọng tương lai đang vô cùng tươi sáng.
Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 121 của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay, đúng vào thời điểm nhân dân tỉnh ta cùng cả nước triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng và chỉ 3 ngày sau (ngày 22-5-2011) bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Giá trị thực tiễn cao đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ lý luận gắn bó chặt chẽ với cuộc sống, "nói đi đôi với làm", thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre quyết đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Lựa chọn bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp như lời Bác Hồ đã phát biểu trước ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I - năm 1946: "Ngày mai, dân tộc ta tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình và gánh vác việc nước"; và những người được trúng cử phải: "Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".
Kỷ niệm 19-5 năm nay, tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, không có gì tốt hơn là Đảng bộ và nhân dân Bến Tre quyết tâm tiếp tục đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng sâu rộng trong hệ thống chính trị đến toàn xã hội; làm theo những lời dạy của Người: Sớm đưa lý luận Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn đời sống, cùng cả nước tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp thắng lợi, các đại biểu được trúng cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 hãy: "Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".