BDK.VN - Thời gian qua, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại vùng biên giới biển tỉnh Bến Tre đã phát huy hiệu quả, tạo ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong thực tiễn. Hàng trăm lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới đã được hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện và điểm tựa giúp họ vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, chung sức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến thăm, tặng quà học sinh Nguyễn Thái Biển (lớp 6, Trường THCS Thừa Đức, huyện Bình Đại), con nuôi Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long.
Điểm tựa yêu thương
Theo chân các anh chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long (huyện Bình Đại), chúng tôi tìm đến nhà bà Phan Thị Bum (53 tuổi) ở ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức. Căn nhà “Mái ấm biên cương” được xây, lợp tole vững chãi là món quà của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) vận động trao tặng gia đình ba bà cháu hồi cuối năm 2024. Thấy cán bộ Đồn Biên phòng và các chị phụ nữ ở xã, bà Bum rất vui bởi từ lâu, với người phụ nữ này, những người lính Biên phòng đã trở thành người thân, những cán bộ phụ nữ là người nhà.
Bà Bum kể, vì kinh tế quá khó khăn, con bà bỏ xứ đi làm ăn xa mấy năm nay. Một mình bà “gồng gánh” ai thuê gì làm đó để nuôi hai đứa cháu nội đang tuổi ăn tuổi học. Em Nguyễn Thái Biển (học sinh lớp 6, Trường THCS Thừa Đức) - đứa cháu lớn bà Bum có nguy cơ phải nghỉ học vì nhà không đủ điều kiện. Thương cảm cho hoàn cảnh của hai đứa trẻ, các chị phụ nữ ở xã thường xuyên ghé thăm, động viên; các cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Giao Long nhận em Biển làm con nuôi của đơn vị từ tháng 8-2024.
Được các chiến sĩ che chở, yêu thương, cậu trò nhỏ Nguyễn Thái Biển bày tỏ, con biết ơn các chú Đồn Biên phòng nhiều lắm, con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội.
Cũng như bao hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn, gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (ngụ ấp Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại) luôn ao ước có được một ngôi nhà chắc chắn, bền vững thay thế cho căn nhà nhỏ mục nát hư hỏng nhiều chỗ. Ước mơ đó của chị Nhung giờ đã trở thành hiện thực khi gia đình chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động mạnh thường quân trao tặng 1 căn nhà trị giá 60 triệu đồng, thông qua chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2025.
Trong căn nhà mái ấm tình thương vừa được hoàn thành, chị Nhung không kiềm được nước mắt, nghẹn ngào nói, đối với chị “giấc mơ đã thành hiện thực”. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, giúp gia đình chị yên tâm sinh sống, cố gắng lao động, chăn nuôi thêm để phát triển kinh tế gia đình.
Theo Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Lùng, Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã góp phần hỗ trợ một bộ phận phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cải thiện cuộc sống; tạo cơ hội, điều kiện để nhiều hội viên phụ nữ phát huy và khẳng định vị trí, vai trò trong gia đình và cộng đồng.
Thông qua chương trình đã tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ hội viên phụ nữ về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới biển vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân vững chắc.
Đảm bảo an ninh biên giới quốc gia
Theo Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Lùng, chỉ tính riêng năm 2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 210 cuộc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, với gần 10 ngàn lượt người tham dự.
Bằng nhiều hình thức sáng tạo, hai đơn vị đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, về truyền thống vẻ vang, chiến đấu anh dũng của quân dân ta; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước của Nhân dân nhất là cán bộ, chiến sĩ, hội viên; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc, sự đồng thuận trong những chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo hướng bền vững.
Không chỉ vậy, các cán bộ, chiến sĩ đứng chân trên địa bàn cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đặc biệt với phụ nữ các cấp thường xuyên bám, nắm địa bàn giúp dân thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế như: Chương trình hỗ trợ vốn từ ngân hàng chính sách xã hội giúp dân vay vốn trồng trọt, chăn nuôi, làm kinh tế; tham mưu xây dựng các mô hình góp vốn xoay vòng, tổ hợp tác nuôi thủy, hải sản, bò, dê, trồng xoài, lúa;
Tuyên truyền chị, em thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, chống bạo hành gia đình, phòng, chống tố giác tội phạm, Chương trình “5 không, 3 sạch”, vận động thực hiện truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS… Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Hội Phụ nữ, tham mưu địa phương tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” trên tất cả các xã, thị trấn biên giới biển của tỉnh; qua đó, trao tặng nhiều căn nhà Mái ấm tình thương, hàng trăm phần quà, suất học bổng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Kim Thoa khẳng định, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm và nhiệm vụ chính trị của phụ nữ tỉnh. Đồng hành là cùng nhau tiến bộ và không để ai bị ở lại phía sau trong quá trình phát triển”. Chương trình với ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre cho biết, bước sang năm 2025 với chủ đề “Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, các cấp Hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm lo xây dựng lực lượng Biên phòng và tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường mối đoàn kết quân dân. Song song đó, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Bến Tre tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển của tỉnh” giai đoạn 2023 - 2025. Qua đó, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định các giá trị nhân ái, nghĩa tình, với niềm tin, ý chí, quyết tâm xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh nhà ngày càng bền vững”.