Philippines khởi động chiến dịch tranh cử giữa kỳ trong bối cảnh chia rẽ chính trị

11/02/2025 - 16:28

Ngày 11-2, Philippines đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 5 tới trong bối cảnh chính trị đất nước đang bị chia rẽ sau khi Phó Tổng thống Sara Duterte bị đưa ra luận tội vào tuần trước.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Philippines sẽ bầu 317 ghế tại Quốc hội và hàng nghìn chức vụ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, tâm điểm của cuộc bầu cử là cuộc cạnh tranh giành 12 ghế trong Thượng viện gồm 24 ghế, nơi gồm những vật chính trị nặng ký và có tầm ảnh hưởng lớn. 

Theo kế hoạch, Thượng viện Philippines sẽ nhóm họp vào tháng 6 và xem xét nghị quyết luận tội Phó Tổng thống Sara Duterte do Hạ viện chuyển lên. Thượng viện sẽ thành lập Ban đánh giá để xem xét và quyết định xem bà Sara Duterte có bị bãi nhiệm và cấm giữ các chức vụ công suốt đời hay không. 

Theo quy định, để bãi nhiệm bà Sara Duterte, con gái cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, phải có ít nhất 16 thượng nghị sĩ bỏ phiếu kết tội bà. Nếu không bị kết tội, bà Sara Duterte có thể 'gia nhập đường đua" trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, trong khi Tổng thống đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr. không thể tiếp tục tranh cử do vướng quy định về giới hạn một nhiệm kỳ. 

Trước đó, bà Sara Duterte bị Hạ viện Philippines thông qua kiến nghị luận tội với các cáo buộc hình sự, trong đó có âm mưu ám sát Tổng thống Marcos. Cho đến nay, bà Sara Duterte kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào bà, cho rằng đây là động cơ trả thù chính trị. Bà cũng không đề cập đến việc có từ chức hay không.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN