Phụ nữ Ngãi Đăng san sẻ yêu thương

22/09/2021 - 06:17

BDK - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam tích cực thực hiện nhiều hoạt động, chương trình thiết thực. Trong đó, tiếp sức các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương trước thềm năm học mới đã trở thành hoạt động thông lệ hàng năm. Năm nay, hội đã vận động mạnh thường quân và hội viên, phụ nữ đóng góp, nhằm chia sẻ khó khăn cùng học sinh trên địa bàn xã.

Phụ nữ xã Ngãi Đăng chuẩn bị tập, sách để trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Phụ nữ xã Ngãi Đăng chuẩn bị tập, sách để trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Năm học mới, phụ huynh với bộn bề lo toan chuyện con đến trường. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều gia đình gặp khó khăn. Trước tình hình đó, Hội LHPN xã Ngãi Đăng kêu gọi cộng đồng, vận động hội viên, phụ nữ cùng nhau chung sức giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ vật chất đến tinh thần. Đến nay, có hơn 60 bộ sách cũ các cấp được quyên góp, mạnh thường quân ủng hộ trên 200 quyển tập được trao đến các em học sinh. “Hàng năm, chi hội vận động trung bình khoảng 20 bộ sách cũ giúp nhiều học sinh khó khăn. Hưởng ứng phát động phong trào, chị em hội viên, phụ nữ cùng nhau rà soát số lượng cho và tặng để hỗ trợ các em. Trong tình hình dịch bệnh, ai có gì giúp nấy, cốt ở tấm lòng”, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Bình Sơn Trần Thị Liên chia sẻ.

Ngoài ra, Hội LHPN xã còn vận động kinh phí mạnh thường quân, hội viên, phụ nữ đóng góp mua 20 thẻ cào điện thoại mệnh giá 50 ngàn đồng hỗ trợ các em học sinh đăng ký dữ liệu di động sử dụng cho việc học online. Trực tiếp đến tận nhà giúp cài đặt phần mềm hay chia sẻ đường link ôn tập cho các em khi gia đình chưa thành thạo về công nghệ. Trường hợp gia đình không có điện thoại thông minh hay laptop, hội vận động gia đình có trang bị đầy đủ điều kiện học tập gần nhà hỗ trợ các em.

Những ngày về quê tránh dịch, cô sinh viên năm 3 chuyên ngành Kinh tế, Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Phạm Thị Bé Vi, ở ấp Bình Sơn, trở thành cô giáo hướng dẫn các em nhỏ trong xóm học online. “Em đảm nhiệm giúp đỡ các bạn nhỏ giải quyết khó khăn gặp phải trong quá trình học tập. Sử dụng laptop làm phương tiện truy cập thông tin bằng mạng wifi gia đình để truyền đạt hiệu quả; hoặc chia sẻ dữ liệu khi các em cần thiết cho việc học tập”, Bé Vi tâm sự.

Chị Lý Thanh Trang, ngụ ấp Bình Sơn, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng mất, 2 đứa lớn nghỉ học, gái út vào lớp 7. Thu nhập gia đình ít ỏi từ công việc đan ghế nhựa, nhưng khi dịch đến, thất thu gần 2 tháng nay. “Nhờ chính quyền địa phương, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ vượt qua giai đoạn khó khăn, tặng sách, tập và chăm lo chuyện học qua mạng của con. Tôi rất biết ơn và vui mừng”, chị Lý Thanh Trang bộc bạch.

Ngày 13-9-2021, Hội LHPN xã Ngãi Đăng đã kết nối mạnh thường quân, đồng hương xa quê ủng hộ 1,5 tấn gạo cùng 35 phần quà là nhu yếu phẩm và 200kg rau, củ trao tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở địa phương. 

Phó chủ tịch Hội LHPN xã Ngãi Đăng Phạm Thị Kim Châu cho biết: Qua thời gian thực hiện mô hình “Tiếp sức đến trường” đã giúp đỡ được rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tiếp cận điều kiện học tập tốt hơn. Thời gian tới, hội tiếp tục quan tâm và đồng thời nắm bắt những trường hợp khó khăn để kịp thời hỗ trợ, vận động thêm nguồn lực. Khó khăn vẫn còn đó, cần lắm sự kết nối cộng đồng, lan tỏa yêu thương để nâng bước các em học sinh nghèo đến trường.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích