San sẻ yêu thương cùng tiếp bước đến trường

11/09/2020 - 07:20

BDK - Năm học 2020-2021 đã bắt đầu, cũng là thời điểm Ban biên tập Báo Đồng Khởi đã sẵn sàng cho lễ trao học bổng, học phẩm “Báo Đồng Khởi - Tiếp bước đến trường” lần thứ V - năm 2020. Chương trình nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức và cá nhân, cùng chung tay chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng các phần học bổng, học phẩm.

Trao học bổng, học phẩm cho học sinh năm học 2019-2020. Ảnh: Đ. Chính

Trao học bổng, học phẩm cho học sinh năm học 2019-2020. Ảnh: Đ. Chính

Năm 2016, chương trình triển khai, số lượng tổ chức và cá nhân mời gọi tham gia, đồng hành cùng chương trình còn khiêm tốn. 60 suất học bổng đầu tiên tương ứng với số tiền 60 triệu đồng và 1.200 quyển tập được trao tặng cho các em học sinh thuộc 3 huyện biển: Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú, trong đó Ba Tri được chọn là điểm tổ chức lễ trao tặng.

Năm 2017, số tổ chức và cá nhân tham gia đồng hành cùng chương trình tăng lên. Chương trình trao tặng 45 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất và 30 xe đạp, trị giá 1,2 triệu đồng/chiếc cho học sinh 3 huyện: Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Chợ Lách. Tổng giá trị thực hiện 81 triệu đồng, tăng 22,7% so với năm 2016.

Năm 2017, Chương trình trao học bổng, học phẩm “Báo Đồng Khởi - Tiếp bước đến trường” trao tặng 90 suất học bổng, tổng trị giá 90 triệu đồng; 30 xe đạp, trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc; 120 chiếc cặp và 2.500 quyển tập cho các em học sinh các huyện: Châu Thành, Giồng Trôm và TP. Bến Tre. Tổng giá trị thực hiện 162,5 triệu đồng, tăng 146% so với năm đầu tiên triển khai.

Năm 2019, chương trình đã trao tặng 120 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất; 40 xe đạp, trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc và 2.000 quyển tập. Tổng giá trị thực hiện 190 triệu đồng cho học sinh thuộc các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam.

Trong triển khai thực hiện chương trình, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi đã ghi nhận sự tích cực ủng hộ của lãnh đạo các huyện từ khâu xét đúng đối tượng đến tổ chức phương tiện cho các em học sinh đến nhận học bổng, học phẩm. Đặc biệt, các huyện được chọn làm điểm tổ chức buổi lễ còn hỗ trợ tích cực trong khâu tổ chức để buổi lễ thành công tốt đẹp.

Tại buổi lễ trao học bổng có mặt các đơn vị đồng hành và cùng tham gia trao tặng cho các em học sinh. Mỗi suất học bổng là 1 triệu đồng, tuy còn khiêm tốn nhưng rất ý nghĩa đối với hoàn cảnh hiện tại của các em. Với khoản tiền này, cha mẹ của các em có thể trang trải phần nào chi phí tập sách, đồng phục và bảo hiểm y tế cho các em. Học phẩm xe đạp được trao cho các em học sinh THCS sẽ là người bạn đồng hành nhiều năm cùng các em. Đây là điều các đơn vị đồng hành luôn gửi gắm đến các em học sinh “sử dụng đúng mục đích”.

Ban tổ chức chương trình, các tổ chức và cá nhân đồng hành cùng các đơn vị phối hợp thực hiện Chương trình trao học bổng, học phẩm “Báo Đồng Khởi - Tiếp  bước đến trường” càng ấm áp hơn khi bắt gặp niềm vui trên khuôn mặt của từng em học sinh được nhận học bổng, học phẩm. Món quà tuy nhỏ nhưng có giá trị mặt tinh thần rất lớn, sẽ tạo động lực để các em phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, trở thành con ngoan, trò giỏi, có ích cho xã hội.

Dự kiến ngày 13-9-2020, Chương trình trao học bổng, học phẩm “Báo Đồng Khởi - Tiếp bước đến trường” lần thứ V - năm 2020 sẽ trao tặng 120 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất; 30 chiếc xe đạp, trị giá 1,8 triệu đồng/chiếc, 1.000 quyển tập. Tổng giá trị thực hiện hơn 200 triệu đồng cho học sinh các huyện Giồng Trôm, Ba Tri và Bình Đại.

Minh Triều

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN