Lào điều chỉnh bộ máy tổ chức, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm số lượng bộ, vụ và phòng; đưa bộ máy trở nên tinh gọn, làm việc hiệu quả, khoa học, sáng tạo, xử lý công việc nhanh và kịp thời.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại Moskva vào tối muộn ngày 13-3 theo giờ địa phương.
Ngày 14-3, quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok đã yêu cầu Quốc hội xem xét lại dự luật do phe đối lập thúc đẩy trong đó kêu gọi mở cuộc điều tra cố vấn đặc biệt đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol về cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử bổ sung của quốc hội năm 2022.
Chính phủ Panama khẳng định kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và Kênh đào Panama trước thông tin Tổng thống Mỹ Trump đang tìm cách "giành lại" quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này.
Ngày 13-3 theo giờ địa phương, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp 3 đơn yêu cầu khẩn cấp lên Tòa án Tối cao cho phép cho triển khai kế hoạch bãi bỏ quyền cấp quốc tịch theo nơi sinh.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cùng người đồng cấp Nga Sergey Ryabkov và Iran Kazem Gharibabadi đã nhóm họp tại Bắc Kinh để đàm phán về chương trình hạt nhân Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 13-3, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo cho biết Nam Sudan dự kiến trải qua tình trạng nghèo đói toàn dân vào năm 2025, do sự kết hợp của nhiều yếu tố như sản lượng dầu giảm và các cú sốc bên ngoài.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 13-3 đã bất ngờ cáo buộc lãnh đạo Cơ quan An ninh nội địa Israel (Shin Bet) Ronen Bar "tống tiền", trong bối cảnh bất hòa giữa hai nhân vật này lên đến mức chưa từng có.
Ngày 13-3-2025, tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nam Phi được tổ chức tại thành phố Cape Town (Nam Phi), hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác trong bối cảnh cả hai bên đều đang phải đối phó với những thách thức liên quan đến vấn đề viện trợ và thương mại.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video quay tại thị trấn Sudzha ở vùng Kursk, nơi đã được giải phóng sau khi bị Ukraine kiểm soát từ tháng 8-2024.
Ngày 13-3-2025, Tổng thống lâm thời Syria, Ahmed al-Sharaa, đã phê chuẩn "tuyên bố Hiến pháp" mới, đặt nền tảng pháp lý cho giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 5 năm nhằm tái thiết hệ thống chính trị và pháp lý của đất nước.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 13-3 tuyên bố quân đội nước này đã đánh bật lực lượng Ukraine khỏi thị trấn Sudzha, khu dân cư lớn nhất mà Kiev còn kiểm soát trong cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ