Trung Quốc, Iran, Nga bắt đầu tiến hành đàm phán hạt nhân

14/03/2025 - 16:17

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cùng người đồng cấp Nga Sergey Ryabkov và Iran Kazem Gharibabadi đã nhóm họp tại Bắc Kinh để đàm phán về chương trình hạt nhân Iran.

Trung Quốc, Iran, Nga bắt đầu tiến hành đàm phán hạt nhân. (Nguồn: CCTV)

Trung Quốc, Iran, Nga bắt đầu tiến hành đàm phán hạt nhân. (Nguồn: CCTV)

Ngày 14-3, các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, Iran và Nga đã nhóm họp tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran, vài ngày sau khi Iran từ chối đề nghị của Mỹ về việc nối lại đối thoại.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cuộc họp có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư cho giới lãnh đạo Iran, đề xuất đàm phán về hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sẽ không đàm phán với Mỹ trong khi bị "đe dọa" và Iran sẽ không khuất phục trước "lệnh" đàm phán của Mỹ.

Trong khi đó, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cũng cho rằng lời hối thúc đàm phán của Mỹ “không thực sự thiện chí.”

Năm 2015, Iran đã đạt được thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) với nhóm P5+1 (gồm 5 nước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) và đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, sau khi đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên, năm 2018, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt trừng phạt chống Iran.

Trước cuộc họp 3 bên với Nga và Iran, ông Mã Triều Húc đã gặp song phương với Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi. Hai bên đã thảo luận sâu rộng vấn đề hạt nhân Iran.

Ông Mã Triều Húc cho biết Trung Quốc sẽ duy trì lập trường khách quan và công bằng, tích cực thúc đẩy đối thoại và đàm phán, cũng như tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong giải quyết chính trị vấn đề hạt nhân Iran.

Nhà ngoại giao Iran đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy đối thoại về vấn đề này, đồng thời bày tỏ mong muốn của Iran trong việc tăng cường liên lạc và phối hợp với Trung Quốc để thúc đẩy quá trình giải quyết chính trị.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, ông Mohsen Paknejad và 3 thực thể bị cáo buộc tham gia hoạt động buôn bán dầu mỏ của Iran. Đây được coi là một phần trong chính sách “gây sức ép tối đa.”

Trước đó 1 ngày, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã triệu tập các nhà ngoại giao đại diện cho Anh, Pháp và Đức để phản đối cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chương trình hạt nhân của Tehran sau khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ra báo cáo cho rằng Iran đã tăng đáng kể kho dự trữ urani làm giàu ở mức 60% - tiến gần hơn tới mức 90% cần thiết để sản xuất bom nguyên tử.

Tuyên bố của Iran nêu rõ: "Không có lý do kỹ thuật hoặc pháp lý" nào cho cuộc họp của các thành viên Hội đồng Bảo an, đồng thời cho rằng đây là hành động "khiêu khích và mang tính chính trị".

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN