Người phát ngôn Lâm Kiến kêu gọi hai bên cùng nỗ lực thực thi đầy đủ những thỏa thuận đã đạt được, mở rộng đồng thuận, thu hẹp khác biệt và tăng cường hợp tác thông qua đối thoại.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã kêu gọi các cơ quan an ninh phối hợp giờ hoạt động tại các trạm kiểm soát biên giới Thái Lan - Campuchia để tạo điều kiện cho hoạt động thương mại và di chuyển qua biên giới của người dân.
Ngày 11-6, Trợ lý Tổng thống Nga, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Moskva với Ukraine, ông Vladimir Medinsky cho biết hai nước đã bắt đầu việc chuyển giao thi thể binh sĩ theo các thỏa thuận đạt được tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Chỉ trong ngày 10-6-2025, Colombia bị rung chuyển bởi 24 vụ đánh bom và tấn công bằng súng có phối hợp, làm ít nhất 7 người thiệt mạng ở khu vực Tây Nam nước này, phản ánh mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng an ninh đang diễn ra tại quốc gia này.
RSF tuyên bố đã "giải phóng khu vực tam giác chiến lược," buộc quân đội phải rút về phía Nam sau khi hứng chịu "tổn thất nặng nề."
Ngày 11-6, Nga đã trao trả cho Ukraine hài cốt của 1.212 quân nhân thiệt mạng trong chiến đấu, bao gồm cả những người tham gia chiến dịch ở vùng Kursk.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, sáng 11-6, lãnh đạo các đảng đối lập tại Israel đã nhóm họp và nhất trí hoàn toàn việc đưa dự luật giải tán Knesset (Quốc hội) ra bỏ phiếu tại phiên toàn thể trong ngày.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ chỉ đối thoại về các vấn đề lãnh thổ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ của việc kết nối hai nền kinh tế, hai nền văn hóa phải là của người dân, doanh nghiệp; Chính phủ 2 nước đóng vai trò kiến tạo, tạo cơ hội, điều kiện, thúc đẩy các hợp tác.
Dự luật sẽ hỗ trợ việc phát hành tài sản thông qua các nền tảng điện tử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng thẻ bảo mật (token) và trái phiếu theo công nghệ hiện đại.
Một máy bay tiêm kích KF-16 của nước này đã gặp sự cố và bị hư hại một phần do hỏa hoạn khi tham gia cuộc diễn tập không quân chung đa quốc gia Red Flag do Mỹ dẫn đầu.
Tổng thống Ecuador Daniel Noboa ngày 10-6 đã ký sắc lệnh kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày tại 7 tỉnh và thủ đô Quito trong bối cảnh tình hình an ninh nghiêm trọng và bạo lực ngày càng tăng tại quốc gia Nam Mỹ này.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ