Tổng thống Zelensky tuyên bố chỉ đàm phán về lãnh thổ với ông Putin

11/06/2025 - 20:45

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ chỉ đối thoại về các vấn đề lãnh thổ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Valasz Online của Hungary công bố ngày 10-6, ông Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine tại vòng đàm phán ở Istanbul không được phép thảo luận về các vấn đề chủ quyền hay toàn vẹn lãnh thổ.

"Bản ghi nhớ của chúng tôi là cơ sở cho quá trình đàm phán. Dựa trên cơ sở đó, phái đoàn của chúng tôi được giao nhiệm vụ thảo luận về các vấn đề nhân đạo hoặc lệnh ngừng bắn", Tổng thống Ukraine nói và cho biết: "Tuy nhiên, họ không có thẩm quyền đàm phán về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đó là vấn đề thuộc về hiến pháp".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky khẳng định: "Đối thoại về lãnh thổ là việc của tôi và tôi sẽ không thảo luận lập trường của mình với bất kỳ ai khác ngoại trừ ông Putin".

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa các phái đoàn Nga và Ukraine diễn ra tại Istanbul hồi đầu tháng.

Trong các cuộc đàm phán gần đây, hai bên đã đưa ra các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột. Lộ trình hòa bình của Nga yêu cầu Ukraine công nhận các vùng lãnh thổ mà Moscow sáp nhập sau các cuộc trưng cầu ý dân, rút toàn bộ lực lượng khỏi những khu vực này, cam kết trung lập và hạn chế năng lực quân sự.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã bác bỏ đề xuất trên, gọi đó là một "tối hậu thư". Kiev kiên quyết không nhượng bộ về lãnh thổ hay chấp nhận quy chế trung lập, đồng thời yêu cầu lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện kéo dài 30 ngày.

Vào giữa tháng 5, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky, với điều kiện các cuộc đàm phán phải đạt được "tiến triển cụ thể và các thỏa thuận chắc chắn".

Phía Nga cũng bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của người đại diện ký kết một thỏa thuận tiềm năng, khi cho rằng ông Zelensky hiện “không còn tính chính danh". Nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc từ năm ngoái, song ông từ chối tổ chức bầu cử mới với lý do đang trong thời gian áp dụng thiết quân luật.

Nguồn: VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN