Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 14-5-2025, các cơ quan tư pháp Bỉ và Luxembourg đã bắt giữ nhiều đối tượng trong khuôn khổ cuộc điều tra chống tham nhũng quy mô lớn liên quan đến các hợp đồng cung cấp thiết bị quân sự cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cuộc điều tra do chính Cơ quan hỗ trợ và mua sắm NATO (NSPA) khởi xướng, với sự phối hợp của nhiều quốc gia, gồm Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Italy, Tây Ban Nha và Mỹ.
Bang California đệ đơn yêu cầu tòa án tạm thời cấm các biện pháp thuế quan Tổng thống Mỹ Donald Trump vì gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ngân sách và việc làm của bang.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị một gói biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi quốc gia này từ chối ngừng bắn 30 ngày với Ukraine, một đề xuất mà phía Nga cho là giống như một “tối hậu thư”.
Theo Tổng thống Vladimir Putin, đoàn đàm phán Liên bang Nga sẽ do ông Vladimir Medinsky dẫn đầu, không phải Ngoại trưởng Seigey Lavrov như truyền thông nước ngoài trước đó đưa tin.
Không chỉ cam kết sẽ cắt giảm chi phí năng lượng và thủ tục hành chính rườm rà, ông Friedrich Merz còn đặt mục tiêu sẽ hành động nhanh chóng về tăng trưởng, nhập cư và quốc phòng.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã đến Hàn Quốc dự hội nghị APEC và nhân sự kiện này, ông sẽ có cuộc gặp song phương với bộ trưởng thương mại của các nền kinh tế chủ chốt, trong đó có Hàn Quốc.
Người phát ngôn của Houthi ở Yemen - ông Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm vào sân bay Ben Gurion gần thủ đô Israel ngày 14-5 để thể hiện đoàn kết với người dân Gaza.
Ngày 13-5-2025, Thủ tướng Peru Gustavo Adrianzen đã đệ đơn từ chức, chỉ một ngày trước cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông, trong bối cảnh chính phủ nước này đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng vì tình trạng tội phạm bạo lực leo thang.
Theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg, các lực lượng quân sự từ Pháp, Đức, Anh và Ba Lan có thể sẽ tham gia vào kế hoạch triển khai quân đội NATO tới Ukraine.
Ngoại trưởng Barrot xác nhận sẽ triệu Đại biện lâm thời Algeria để thông báo về quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao Algeria để đáp trả kế hoạch của Algiers trục xuất thêm quan chức Pháp.
Gói trừng phạt thứ 17 bao gồm việc đưa vào danh sách đen khoảng 200 tàu chở dầu được sử dụng để né tránh các biện pháp hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến không tham dự cuộc đàm phán hòa bình sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ, mà nhiều khả năng sẽ cử các trợ lý cấp cao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu Yuri Ushakov thay mặt tham dự.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ