Mỹ và Nhật Bản đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận thương mại tạm thời, song nhiều vấn đề khó khăn trong quan hệ thương mại song phương vẫn chưa được giải quyết.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Chính phủ Nga đã quyết định chấm dứt các thỏa thuận quốc tế với Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển liên quan đến khu vực Biển Barents cũng như cơ chế phản ứng chung giữa các nước này trong các trường hợp khẩn cấp.
Truyền hình nhà nước Iran hôm nay (19-4) đưa tin, vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Mỹ và Iran vừa mới bắt đầu tại Rome (Italy) nhằm giải quyết tình trạng bế tắc kéo dài nhiều thập kỷ về mục tiêu nguyên tử của Tehran.
Việc tham gia duyệt binh ở Quảng trường Đỏ ở Nga thể hiện sự chính quy, hùng mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam và mong muốn xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế.
Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn từ các quan chức phương Tây đưa tin Mỹ đã xây dựng một dự thảo về cơ chế kiểm soát và giám sát lệnh ngừng bắn toàn diện tại Ukraine. Dự thảo này đã được Washington trình bày trong cuộc họp về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine diễn ra tại Paris.
Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết đàm phán thuế quan giữa Nhật Bản và Mỹ bước đầu đã có tiến triển tích cực, làm cơ sở để có các cuộc thảo luận sâu hơn vào cuối tháng này.
Ngày 18-4, trong cuộc họp báo chung tại Moskva, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định hợp tác kinh tế giữa Tehran và Moskva vẫn tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ bất chấp các lệnh trừng phạt, với nhiều thỏa thuận song phương đang được triển khai một cách hiệu quả.
Với 37 thỏa thuận hợp tác mới, hai bên chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh toàn cầu, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, công nghiệp, chuỗi cung ứng...
Phía Trung Quốc đã đưa ra một số điều kiện để đàm phán thương mại với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia liên quan thuế quan.
Ngày 16-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra phản ứng chính thức trước tuyên bố của Nhà Trắng rằng hàng hoá Trung Quốc đang đối mặt với mức thuế nhập khẩu vào Mỹ lên tới 245%.
Theo thông báo từ Nhà Trắng vào đêm 15-4 (giờ địa phương), Mỹ sẽ áp thuế lên tới 245% đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc, trong một động thái nhằm đáp trả các biện pháp trả đũa mới đây của Bắc Kinh.
Ông Ali Khamenei bày tỏ hài lòng về các cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ, song cảnh báo tiến trình đàm phán cuối cùng có thể sẽ không đem lại kết quả.