Ra quân Ngày Chủ nhật nông thôn mới - đô thị văn minh tháng 5-2021

30/05/2021 - 18:53

BDK - Ngày 30-5-2021, 14/14 xã, phường TP. Bến Tre đồng loạt ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật nông thôn mới - đô thị văn minh tháng 5-2021. Đông đảo cán bộ, đảng viên, đảng viên theo Quy định số 213-QĐ/TW, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn tham gia.

Người dân tham gia Ngày Chủ nhật nông thôn mới - đô thị văn minh. Ảnh: Ph.Thảo

Người dân tham gia Ngày Chủ nhật nông thôn mới - đô thị văn minh. Ảnh: Ph.Thảo

Các công trình, phần việc được tập trung thực hiện cụ thể như: phường An Hội vận động các điểm kinh doanh ăn uống, giải khát thực hiện phòng chống dịch Covid-19; khai thông đường thoát nước. Phường 4, 5, 6, 7, 8 vệ sinh cảnh quan môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép, lập lại trật tự đô thị, tuyên truyền, vận động hộ dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Phường Phú Tân, Phú Khương, xã Nhơn Thạnh, Phú Nhuận, Sơn Đông, Mỹ Thạnh An tập trung thực hiện các phần việc vệ sinh cảnh quan môi trường, trồng hoa kiểng các tuyến đường. Phường 8, xã Bình Phú tuyên truyền các biện pháp xử lý tạm thời sâu đầu đen hại dừa.

Thời gian qua, việc tổ chức Ngày Chủ nhật nông thôn mới - đô thị văn minh vào ngày Chủ nhật cuối cùng mỗi tháng đã góp phần phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, chung tay xây dựng TP. Bến Tre ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh.

* Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh vừa ra quân đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh lần II năm 2021 toàn quốc do Trung ương Đoàn phát động. Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 “Phục hồi hệ sinh thái”, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22-5 “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”.

Đoàn viên, thanh niên huyện Thạnh Phú hướng dẫn hộ dân làm thùng rác phân loại. Ảnh: LHTN

Đoàn viên, thanh niên huyện Thạnh Phú hướng dẫn hộ dân làm thùng rác phân loại. Ảnh: LHTN

Trong bối cảnh tập trung phòng chống dịch Covid-19, Tỉnh Đoàn triển khai 100% đoàn trực thuộc hướng dẫn đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh với chủ đề “Tuổi trẻ sống xanh” thông qua các hoạt động cụ thể, phù hợp tình hình thực tế, trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, nổi bật là các đoàn cơ sở thuộc 9 huyện đoàn, thành đoàn tổ chức đội tuyên truyền (không quá 10 người), hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, làm thùng rác tái chế; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K” phòng chống dịch Covid-19. Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo 100% đoàn cơ sở xây dựng mô hình “Cơ quan xanh - sạch - năng động”. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và đoàn tương đương (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh) triển khai 100% đoàn cơ sở thực hiện mô hình “Cơ quan xanh - sạch  năng động” cùng các hoạt động như: tăng gia sản xuất tại đơn vị, thiết kế không gian xanh, động viên đoàn viên đang thực hiện nhiệm vụ làm căn cước công dân tham gia phòng chống dịch Covid-19. Đoàn trường học trực thuộc (Cao đẳng Bến Tre, Cao đẳng Đồng Khởi) thực hiện mô hình “Trường học xanh - sạch - năng động”.

Các cơ sở đoàn linh hoạt lựa chọn các mô hình sống xanh để triển khai thực hiện như: làm viên gạch sinh thái tại nhà, thiết kế không gian xanh, chia sẻ, trao đổi về các giải pháp sống xanh, bảo vệ môi trường; đoàn viên, thanh niên trồng rau xanh trong chậu tái chế để tặng cho người nghèo, phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh làm biểu tượng cột mốc Trường Sa - Hoàng Sa tại Vườn thực nghiệm nông nghiệp và ứng dụng tái chế CFC’s Farm, thiết kế không gian xanh, tham gia cuộc thi Thanh niên sáng tạo vì khí hậu...

Ph. Thảo - Th. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN