Tổ chức thành công Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2023

17/04/2023 - 05:23

BDK - Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thu hút khoảng 2.000 người tham gia. Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi quy tụ 556 vận động viên (VĐV) tham gia. Sau buổi lễ, các khối chạy Olympic xuất phát chạy và VĐV thi đấu Giải Việt dã bắt đầu chạy theo cự ly đã đăng ký.

Các vận động viên thi đấu cự ly 5km Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi. Ảnh: Trung Hiếu

Các vận động viên thi đấu cự ly 5km Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi. Ảnh: Trung Hiếu 

Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2023 được tổ chức theo 2 hệ: Hệ học sinh (cự ly 1,5km, dành cho các nhóm tuổi: 12 - 13 (nam, nữ); 14 - 15 (nam, nữ); 16 - 18 (nam, nữ) với 226 VĐV tham dự. Hệ mở rộng (cự ly 5km, 10km) có 330 VĐV tham dự.

Có đội ngũ nhân viên tham dự đông đảo nhất tại Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2023 là đơn vị FPT Telecom Bến Tre. “Gần 100% nhân viên của đơn vị đăng ký tham dự giải, với khoảng 90 người ở tất cả các khối và trong hệ thống toàn tỉnh. Chạy bộ là sở thích của chúng tôi, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa kết nối với cộng đồng”, anh Nguyễn Lê Vũ Thanh, làm việc tại FPT Telecom Bến Tre cho biết.

Công tác tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, chị Nguyễn Thị Linh Nga, 35 tuổi chia sẻ: “Nhà mình gần Quảng trường TP. Bến Tre, mỗi ngày vợ chồng mình đều dẫn hai con chạy bộ vào buổi sáng, nhân dịp có Giải Việt dã này gia đình mình rất hào hứng đưa hai con tham gia, để con học được bài học là muốn làm việc tốt trước hết phải có sức khỏe”.

Với cung đường chạy mới, khác hẳn mọi năm, Nguyễn Thị Nhã Uyên, lớp 11 Trường Herman Gmeiner tỏ ra hào hứng khi tham dự giải năm nay, Nhã Uyên nói: “Năm nay là lần thứ tư con tham dự Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi, đường chạy năm nay mới, khác những lần trước, không khí hôm nay cũng sôi nổi hơn do tính chất chuyên nghiệp, quy mô và số lượng VĐV cũng đông hơn mọi năm”.

Anh Trần Quang Dược, sinh năm 1977, sinh sống tại Bến Tre, làm nghề lập trình viên, cho hay: “Tôi chơi được nhiều môn thể thao, thể thao là đam mê của tôi và tôi duy trì luyện tập thể thao như một thói quen hàng ngày để cho con tôi, hay bà xã tôi theo gương đó mà tập luyện. Đây là lần thứ ba tôi tham dự Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi. Năm nay giải được tổ chức rất quy mô so với những năm trước về mặt số lượng VĐV, cách tổ chức rất chuyên nghiệp, tạo cho mình cảm hứng tốt hơn, hào hứng hơn”.

Do cung đường chạy mới đi qua khu dân cư các xã Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh và Phú Nhuận, nhiều người dân và trẻ em chạy ra đón xem các VĐV thi đấu. Tham gia dẫn đoàn bảo vệ giải Việt dã, anh Mai Cồ Mướp - thành viên Liên đoàn Mô tô tỉnh Bến Tre nói về cung đường chạy mới: “Năm nay Ban tổ chức chọn cung đường chạy rất đẹp, lại ít phương tiện qua lại, đỡ cho việc cản trở lưu thông của bà con”.

Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2023 được xem là giải đấu mà ngành thể thao tỉnh “tập sự” tổ chức theo cách chuyên nghiệp. Việc lần đầu tiên giải tăng cự ly thi đấu 5km (cho cả nam và nữ) và 10km (nam, nữ); đối tượng mở rộng trên toàn quốc, cho tất cả công dân Việt Nam và nước ngoài yêu thích chạy bộ, có đầy đủ sức khỏe đều được đăng ký tham gia thi đấu đã mang lại nhiều hiệu ứng tốt.

Em Châu Hoàng Ngân, 17 tuổi, đơn vị huyện Ba Tri tham dự hệ mở rộng cự ly 10km nam và đạt giải nhất bày tỏ: “Thầy của em gọi cho em, kêu đăng ký thi đấu Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi. Để tham dự giải, mỗi ngày em chạy xe đạp 12km từ nhà em ở xã An Ngãi Tây đến sân vận động huyện để thầy dạy chạy bền, có thầy với các bạn chạy cùng em. Đây là lần đầu tiên em về nhất, hai lần trước em đều về nhì ở cự ly 7km. Thật sự em rất hồi hộp khi tham gia thi đấu cự ly 10km, nhưng nhớ lời thầy dặn em cứ sải chân chạy cho đều là được”.

Trao giải cho vận động viên nữ tự do chạy cự ly 10km. Ảnh: Thạch Thảo

Trao giải cho vận động viên nữ tự do chạy cự ly 10km. Ảnh: Thạch Thảo 

Tại lễ bế mạc và phát thưởng giải, đơn vị huyện Ba Tri nhận được nhiều tràng vỗ tay từ phía các VĐV khắp nơi về dự giải, bởi hầu hết các giải thưởng cao là thuộc về VĐV đơn vị huyện Ba Tri, đặc biệt hơn nữa, các em đều lứa tuổi học sinh tham gia thi đấu chung với VĐV tự do, chuyên nghiệp. “Vì các em nhỏ ở Ba Tri đam mê thể thao và siêng năng luyện tập nên dù giải năm nay tăng cự ly thi đấu đột ngột, các em không có nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng các em vẫn thi đấu tốt. Bên cạnh đó, phong trào luyện tập thể thao ở các em nhỏ tại huyện Ba Tri duy trì từ cấp tiểu học lên, nhờ tính kế thừa đó mà các em phát huy tốt khả năng của mình. Hôm nay, đơn vị chúng tôi đã gặt hái nhiều thành quả khi các em trong đoàn Ba Tri về nhất cự ly 5km nữ, nhất 5km nam và nhất 10km nam”, giáo viên dạy thể dục tại Trường THPT Phan Liêm (Ba Tri), Huỳnh Thanh Phong chia sẻ.

Đam mê thể thao của học sinh huyện Ba Tri đến từ người thầy dạy thể dục tại Trường THPT Phan Liêm (huyện Ba Tri), Huỳnh Thanh Phong: “Tôi nói với các em hãy có một niềm đam mê với thể thao, ban đầu chỉ là để rèn luyện sức khỏe, ngày nào cũng tập sẽ thành một thói quen tốt. Thói quen sẽ tạo ra đam mê. Từ đó, tạo thành một nhóm các em có cùng đam mê và các em chỉ nhau tập luyện, sau đó tập theo giáo án của thầy. Có một sân chơi bổ ích, lành mạnh và một niềm đam mê sẽ giúp học sinh vượt qua được nhiều sự cám dỗ vui chơi thiếu lành mạnh”, thầy Huỳnh Thanh Phong cho biết.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thiện Chí - Phó trưởng ban Chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhận định: “Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2023 với điểm mới là thay đổi cự ly, thu hút VĐV ngoài tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, làm tiền đề để năm sau sẽ mở rộng thêm cự ly nữa. Qua giải lần này, sự hưởng ứng của các đơn vị, VĐV tham dự chạy rất đông, khoảng 2.000 người dự Ngày chạy Olympic và 556 VĐV dự Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi, con số này là ngoài dự báo của Ban tổ chức. Sự thành công đạt được từ số lượng người tham dự đến chất lượng giải. Sau mỗi năm, mỗi lần Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi diễn ra, chúng tôi nhìn thấy phong trào thể thao ở lứa tuổi nhỏ được nuôi dưỡng, khơi dậy niềm đam mê đối với thể thao ở các tầng lớp nhân dân”.

Kết quả Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2023

Đối với hệ học sinh, cự ky 1,5km, nhóm tuổi 12 - 13: có 20 VĐV nhận thưởng, hạng nhất nữ thuộc về em Quỳnh Như Quỳnh, Trường THCS Sơn Đông, TP. Bến Tre; hạng nhất nam thuộc về em Trần Nguyễn Đăng Vương, Trường THCS Vĩnh Phúc, TP. Bến Tre.

Nhóm tuổi 14 - 15: có 20 VĐV nhận thưởng, hạng nhất nữ thuộc về em Lư Ngọc Ngân, Trường THCS Vĩnh Phúc; hạng nhất nam Võ Đoàn Xuân Chuẩn, Trường THCS Vĩnh Phúc.

Nhóm tuổi 16 -18: có 19 VĐV nhận thưởng, hạng nhất nữ thuộc về em Đặng Viễn Mai Anh, Trường THPT Võ Trường Toản; hạng nhất nam là Ngô Đăng Khoa, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Đối với hệ mở rộng: Cự ly 5km cá nhân nữ (tỉnh Bến Tre) có 10 giải, hạng nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Minh Châu, đơn vị huyện Ba Tri; cự ly 5km cá nhân nam (tỉnh Bến Tre), có 10 giải, hạng nhất thuộc về VĐV Trần Hoàng Tri, đơn vị huyện Ba Tri.

Cự ly 5km cá nhân nữ (tự do), có 10 giải, hạng nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Minh Châu, đơn vị huyện Ba Tri; cự ly 5km cá nhân nam (tự do), có 10 giải, hạng nhất thuộc về VĐV Nguyễn Hoàng Phúc, tỉnh Vĩnh Long.

Ở cự ly 10km, cá nhân nam (tỉnh Bến Tre), có 10 giải, hạng nhất thuộc về VĐV Châu Hoàng Ngân, đơn vị huyện Ba Tri. Cự ly 10km, cá nhân nữ (tự do), có 10 giải, VĐV Huỳnh Ngọc Phượng (làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) hạng nhất. Cự ly 10km, cá nhân nam (tự do), có 10 giải, hạng nhất thuộc về VĐV Châu Hoàng Ngân, đơn vị huyện Ba Tri.

Ban tổ chức cũng trao 3 giải đồng đội nam cự ly 5km và 2 giải cho VĐV nhỏ tuổi nhất và VĐV lớn tuổi nhất (có thành tích tốt nhất so với VĐV cùng lứa tuổi) tham dự thi đấu.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN