TP. Bến Tre tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng

04/09/2020 - 20:54

BDK.VN - Ngày 4-9-2020, UBND TP. Bến Tre tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020; phát động thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Thi, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn, các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, quý mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, đông đảo cán bộ, đảng viên thành phố, xã, phường đến dự.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

5 năm qua TP. Bến Tre đã phát động hiệu quả nhiều phong trào thi đua thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Kết quả, trong thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, thành phố đạt 5/5 tiêu chí đô thị loại II; đạt 35/35 tiêu chí đề án xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành hồ sơ trình Trung ương thẩm định, công nhận.

Trong thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU về chủ trương “Năm không” đã hoàn thành 3/5 nội dung gồm: Không còn tình trạng vứt rác bừa bãi; không còn người ăn xin, lang thang cơ nhỡ; không còn nhà ở tạm bợ. Về thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” từ tháng 6-2016 đến tháng 6-2019 thành phố có 599 doanh nghiệp thành lập mới đạt 110% kế hoạch.

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020” thành phố hiện còn 444 hộ nghèo, tỷ lệ 1,37% tổng số hộ. Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực. Giai đoạn 2015 - 2020 UBND thành phố khen thưởng 2.914 tập thể, cá nhân; công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 5.384 cá nhận; 1.643 cá nhân đạt “Chiến sĩ thi đua”; đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1.250 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, bằng khen cho 58 tập thể, cá nhân; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động cho 18 đơn vị, tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Vĩnh Khánh kêu gọi trong thời gian tới các cấp, ngành, MTTQ, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở phát huy kết quả đạt được, đưa việc thi đua, khen thưởng trở phong trào sâu rộng trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế, động lực quan trọng để thành phố thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Quan tâm đổi mới công tác khen thưởng, kịp thời phát hiện nhân tố, điển hình mới, nhất là đối tượng trực tiếp lao động, sản xuất, cấp cơ sở.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 6 cá nhân thuộc TP. Bến Tre có thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2014 đến năm 2018; tặng bằng khen cho 4 cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019.

Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN