Tuyển thủ ném lao Cao Ngọc Hùng tranh huy chương Paralympic Tokyo

27/08/2021 - 20:37

Trong ngày thi đấu 28-8-2021, Việt Nam có 4 VĐV tranh tài ở Paralympic Tokyo. Đáng chú ý là Cao Ngọc Hùng có khả năng giành huy chương ở nội dung ném lao F57.

Sau 3 ngày thi đấu chính thức, đoàn Việt Nam mới có 4 VĐV ở các môn bơi và cử tạ thi đấu. 2 tuyển thủ bơi Trịnh Thị Bích Như (2) và Võ Thanh Tùng (3) đã thi đấu 5 nội dung và đều dừng bước ở vòng loại. Ở môn cử tạ, đô cử Lê Văn Công giành HCB hạng cân -49kg nam còn Châu Hoàng Tuyết Loan xếp hạng 6 hạng cân 55kg nữ.

Trong ngày thi đấu 28-8-2021, sẽ tiếp tục có 2 VĐV bơi và 2 VĐV điền kinh tranh tài. “Kình ngư” Đỗ Thanh Hải sẽ lần đầu thi đấu tại Paralympic Tokyo năm nay. Tay bơi 31 tuổi sẽ tranh tài nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB5. Anh thi đấu lượt bơi thứ hai lúc 9:09.

Đỗ Thanh Hải (phải) sẽ lần đầu thi đấu nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB5 tại Paralympic Tokyo

Đỗ Thanh Hải (phải) sẽ lần đầu thi đấu nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB5 tại Paralympic Tokyo

Bên cạnh đó, tuyển thủ Bích Như sẽ bước vào nội dung thứ ba của mình là 100m ếch nữ SB5 lúc 9:13. Trước đó, chị đã thi đấu 2 nội dung là 50m tự do nữ S6 và 200m hỗn hợp cá nhân nữ SM6. Bích Như sẽ còn một nội dung nữa 50m bướm S6 thi đấu vào 30-8-2021.

Ở môn điền kinh, hai VĐV Việt Nam sẽ ra quân là Cao Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Hải. Cặp vợ chồng này sẽ thi đấu chung kết để tranh huy chương ở hai nội dung ném đĩa và ném lao. Nguyễn Thị Hải thi đấu lúc 7:30 ở nội dung ném đĩa nữ ngồi hạng F57 còn Cao Ngọc Hùng thi ném lao nam ngồi hạng F57 lúc 17:00.

Cao Ngọc Hùng (phải) đã giành HCĐ nội dung ném lao nam ngồi hạng F57 tại Paralympic Rio 2016

Cao Ngọc Hùng (phải) đã giành HCĐ nội dung ném lao nam ngồi hạng F57 tại Paralympic Rio 2016

Cao Ngọc Hùng đã từng giành HCĐ nội dung này tại Paralympic Rio 2016 tại Brazil 5 năm trước với thành tích 43.27m. Ở London 2012, anh cũng từng xếp thứ 4 với thông số 46.51. Năm nay, chàng VĐV 31 tuổi này sẽ đọ sức với 11 đối thủ khác, trong đó có 2 người rất mạnh sở hữu thông số mùa giải đang tốt hơn mình đến từ Brazil và Iran. Hy vọng chàng trai người TP.HCM có thể giữ được phong độ và giành huy chương nội dung này.

Ngoài những nội dung trên, vợ anh là Nguyễn Thị Hải còn thi đấu đẩy tạ nữ F57 vào lúc 7:48 ngày 2-9-2021.

Lịch thi đấu đoàn Việt Nam 28-8-2021

7:30: Nguyễn Thị Hải: ném đĩa nữ ngồi hạng F57 (chung kết)
9:09: Đỗ Thanh Hải: bơi 100m ếch nam SB5 (vòng loại)
9:13: Trịnh Thị Bích Như: bơi 100m ếch nữ SB5 (vòng loại)
17:00: Cao Ngọc Hùng: ném lao nam ngồi hạng F57 (chung kết).

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN