Tuyên truyền để xây dựng giao thông nông thôn trở thành cao trào

26/09/2018 - 17:44

Đại biểu dự họp phát biểu. Ảnh: P. Tuyết

Đại biểu dự họp phát biểu. Ảnh: P. Tuyết

Sáng 26-9-2018, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thọ chủ trì họp cộng tác viên dư luận xã hội tháng 9-2018.

Tình hình dư luận xã hội tháng qua có sự quan tâm và đồng tình cao với việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020; đề án của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Dư luận cũng quan tâm đến việc dạy bộ sách giáo khoa lớp 1 công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại; tình hình khai thác cát trái phép, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, an ninh trật tự địa bàn nông thôn; về giá dừa, việc tái đàn trong chăn nuôi heo; tình trạng hộ sản xuất chưa muốn lên doanh nghiệp...

Phát biểu tại buổi họp, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thọ đề nghị, cộng tác viên dư luận xã hội quan tâm nắm bắt tình hình dư luận tại địa phương, đơn vị; theo dõi nắm thông tin dư luận về quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); việc triển khai các dự án, công trình tại địa bàn mình; tuyên truyền kết quả năm “tăng tốc” 2018; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án số 3333 về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 tại các địa phương. Cần tuyên truyền sâu, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo thành cao trào về xây dựng giao thông nông thôn.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN