Theo Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trịnh Minh Khôi, căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, năm 2024, sở triển khai thực hiện nhiệm vụ tập trung vào các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp biển và đảo, thanh tra...
Ngày 16-2-2024, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh chủ trì cuộc họp nghe sở, ngành hữu quan và UBND các huyện, thành phố báo cáo công tác phòng, chống ứng phó hạn mặn, sạt lở, triều cường.
Cụ thể, triều cường dâng cao kết hợp với sóng to, gió mạnh trên biển gây sóng lớn làm sạt lở, xói lở 54m bờ bao thuộc ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách sạt lở khoảng 4m; bờ bao ven biển ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri xói lở khoảng 50m.
Sáng 12-2-2024 (mùng 3 Tết), nhiều đoạn đường quốc lộ 60 thuộc địa bàn huyện Mỏ Cày Nam đã bị ngập nước.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạnh Phú, đêm ngày 10 rạng sáng 11-2-2024 (nhằm đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 tháng Giêng) triều cường kết hợp với gió mạnh, sóng lớn gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.
UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ hạt nhân và chất thải.
UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023-2024.
Sáng 6-2-2024, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh khảo sát giải pháp phòng chống hạn mặn mùa khô 2023-2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.
Được thành lập vào ngày 2-10-2022, Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ với môi trường” ấp Hưng An Đông, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm đã đi vào hoạt động có nền nếp, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Dự báo đỉnh triều cao nhất ngày lên chậm từ ngày 25 đến ngày 26, ít biến đổi trong các ngày 27 và 28, xuống dần từ ngày 29 đến ngày 1-2.
Trong năm qua, ngành tài nguyên và môi trường đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều kết quả tốt nhưng vẫn còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, quản lý cần được tháo gỡ bằng nhiều giải pháp.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 21-1-2024, khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Sau đó, gió mạnh có xu hướng mở rộng xuống vùng biển phía Nam gây biển động mạnh.