Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức truyền thông khởi nghiệp và tư vấn việc làm, học nghề, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho bộ đội xuất ngũ năm 2019 tại Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thành phố.
Ngày 13-1-2019, Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức buổi họp mặt cuối năm dành cho các học viên đang học tiếng Nhật Công ty Mirai Human và phụ huynh tại khu du lịch Lan Vương, xã Phú Nhuận, TP. Bến Tre.
Là chủ đề chính cho công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) của tỉnh nhà trong năm 2019 và những năm tiếp theo được Tỉnh ủy xác định. Trong những năm qua, công tác XKLĐ được nhiều địa phương quan tâm.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 142,86 ngàn lao động, trong đó dẫn đầu là thị trường Nhật Bản.
Công an tỉnh vừa đã tổ chức buổi họp mặt và định hướng nghề nghiệp cho chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2016.
Năm 2018, huyện Thạnh Phú có 82 người tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt 2 lao động so với chỉ tiêu, chủ yếu là thị trường Nhật Bản.
Theo ước tính, năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn cho khoảng 33 ngàn lượt người, đáng chú ý là số lao động nữ đến tư vấn tìm việc làm đã giảm hơn 50% so với năm 2017, tức khoảng 12 ngàn lao động nữ.
Trong năm 2018, huyện giải quyết việc làm cho hơn 2.700 lao động, riêng xuất khẩu lao động có 224 người tham gia (Nhật Bản 209 lao động, còn lại là thị trường Hàn Quốc và Đài Loan), trong đó có 12 lao động thuộc hộ nghèo, 2 lao động hộ cận nghèo.
Sáng 11-12-2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động.
Có cách nào nhanh nhất, hiệu quả nhất để thoát nghèo? Có lẽ câu trả lời đó là xuất khẩu lao động (XKLĐ). Đây là cơ hội để người lao động làm việc có thu nhập cao, tích lũy được vốn giúp gia đình thoát nghèo, tạo lập sự nghiệp cho tương lai.
Sở Nội vụ thông báo về việc tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan Đảng, đoàn thể, cụ thể như sau:
Công tác chăm lo cho người khuyết tật được ngành chức năng thực hiện theo quy định của Nhà nước.