Phương tiện lượn siêu vượt âm của Ấn Độ được gắn trên Bệ phóng Cơ động (TEL), thể hiện công nghệ tên lửa tiên tiến của DRDO cho các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Ảnh: IADN News/X
Theo hình ảnh và video được đăng trên tài khoản mạng xã hội X của News IADN vào ngày 28-2-2025, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã công bố những tiến bộ mới nhất trong công nghệ siêu vượt âm thông qua việc giới thiệu Phương tiện lượn siêu vượt âm (Hypersonic Glide Vehicle - HGV) và Bệ phóng Cơ động (Transporter Erector Launcher - TEL) thuộc Chương trình Tên lửa chống hạm tầm xa (Long Range Anti-Ship Missile - LR-ASHM). Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong năng lực phát triển vũ khí siêu vượt âm của Ấn Độ – một lĩnh vực chiến lược đang thu hút sự chú ý toàn cầu do tiềm năng cách mạng hóa chiến tranh hiện đại.
Việc phát triển vũ khí siêu vượt âm đã trở thành một trong những xu hướng quan trọng nhất trong công nghệ quốc phòng toàn cầu những năm gần đây. Tên lửa siêu vượt âm, được định nghĩa là những tên lửa có tốc độ lớn hơn 5 lần tốc độ âm thanh - Mach 5 (khoảng 6.100 km/h), mang lại lợi thế vượt trội về tốc độ, độ chính xác và khả năng cơ động. Không giống như tên lửa đạn đạo truyền thống có quỹ đạo dự đoán trước, tên lửa siêu vượt âm có thể thay đổi hướng bay trong hành trình, khiến chúng khó bị phát hiện và khó bị đánh chặn hơn nhiều. Khả năng thay đổi quỹ đạo giữa hành trình bay cùng với tốc độ cực cao giúp giảm đáng kể thời gian phản ứng của đối phương, tạo ra thách thức lớn đối với các hệ thống phòng thủ trên toàn thế giới.
Trong bối cảnh này, phương tiện lượn siêu vượt âm– thành phần cốt lõi của Chương trình Tên lửa chống hạm tầm xa – được coi là một yếu tố đột phá. Phương tiện lượn siêu vượt âm được thiết kế để bay với tốc độ vượt Mach 5, trở thành công cụ quan trọng trong chiến lược tác chiến chống hạm của Ấn Độ. Công nghệ này kế thừa thành công của phương tiện thử nghiệm siêu vượt âm HSTDV (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle), đã bay thành công ở tốc độ Mach 6 vào năm 2020, mở đường cho các ứng dụng tiên tiến hơn. Hệ thống tên lửa mới, kết hợp với Bệ phóng Cơ động, mang lại cho Ấn Độ một nền tảng tấn công tầm xa hiệu quả, có độ chính xác cao và có khả năng triển khai linh hoạt, tăng cường đáng kể thế trận phòng thủ của nước này.
Tầm quan trọng của vũ khí siêu vượt âm trên toàn cầu là không thể phủ nhận. Các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc và Liên bang Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này, định hình tương lai của chiến tranh. Đặc biệt, Trung Quốc đi đầu trong công nghệ tên lửa siêu vượt âm, với thử nghiệm thành công Đông Phong-17 (DF-17) trong những năm gần đây. Tương tự, Liên bang Nga đã phát triển hệ thống tên lửa Avangard và Kinzhal – cả hai đều có khả năng bay siêu vượt âm, trong đó tên lửa Kinzhal đã được triển khai trong các tình huống chiến đấu thực tế. Mỹ, dù khởi đầu chậm hơn, nhưng hiện đang đẩy mạnh phát triển các chương trình vũ khí siêu vượt âm với sự tham gia của Không quân và Hải quân.
Những tiến bộ này của các nước trên thế giới đang tạo áp lực buộc các quốc gia khác, bao gồm Ấn Độ, phải tăng tốc nghiên cứu và phát triển vũ khí siêu vượt âm. Khả năng triển khai loại vũ khí này có thể vượt trội hơn các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống, kể cả của các quân đội tiên tiến nhất. Lợi thế công nghệ này được coi là yếu tố thiết yếu để duy trì khả năng răn đe và ưu thế quốc phòng, đặc biệt khi căng thẳng chiến lược trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng.
Động thái tăng cường năng lực tên lửa siêu vượt âm của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt với Trung Quốc. Sự hiện diện Hải quân ngày càng mở rộng của Trung Quốc cùng với sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống tên lửa siêu vượt âm đã thúc đẩy Ấn Độ đẩy nhanh các sáng kiến quốc phòng của mình. Chương trình Tên lửa chống hạm tầm xa với khả năng siêu vượt âm được thiết kế nhằm tạo ra một lá chắn răn đe quan trọng, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, nơi tranh chấp trên biển với Trung Quốc ngày càng căng thẳng. Việc phát triển công nghệ tên lửa siêu vượt âm nội địa cho phép Ấn Độ đối phó với các mối đe dọa từ các đối thủ tiên tiến, đồng thời đảm bảo vị thế của mình trong các kịch bản chiến tranh tốc độ cao, chính xác.
Hơn nữa, việc phát triển vũ khí siêu vượt âm phù hợp với chiến lược quốc phòng tổng thể của Ấn Độ nhằm đạt được “Atmanirbhar Bharat” (khả năng tự lực tự cường trong công nghệ quân sự) – một mục tiêu trọng tâm trong tầm nhìn của Thủ tướng Narendra Modi. Khi ngân sách quốc phòng ngày càng tăng, Ấn Độ tập trung vào việc giảm sự phụ thuộc vào hệ thống vũ khí nhập khẩu và đầu tư vào nghiên cứu - phát triển quốc phòng nội địa. Việc công bố thành công Phương tiện lượn siêu vượt âmvà Bệ phóng Cơ động là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, khẳng định khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ tiên tiến của nước này.
Đồng thời, sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa Ấn Độ với các đối tác quốc phòng quốc tế, bao gồm Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ quân sự của nước này. Việc tích hợp các tiến bộ tên lửa toàn cầu cùng với các đổi mới trong nước như Chương trình Tên lửa chống hạm tầm xa, đang giúp Ấn Độ khẳng định vị thế của mình trên bản đồ quốc phòng thế giới. Những mối quan hệ hợp tác này bổ sung cho nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự của Ấn Độ và củng cố vị thế quốc phòng toàn cầu.
Nói tóm lại, việc công bố Phương tiện lượn siêu vượt âm và Bệ phóng Cơ động nhấn mạnh năng lực ngày càng tăng của Ấn Độ trong phát triển vũ khí siêu vượt âm, phù hợp với xu hướng tiên tiến mà các cường quốc như Trung Quốc, Liên bang Nga và Mỹ đang theo đuổi. Công nghệ này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa chiến tranh bằng cách mang lại tốc độ, độ chính xác và khả năng cơ động vượt trội. Thành công trong việc phát triển hệ thống này không chỉ giúp Ấn Độ nâng cao năng lực răn đe và tăng cường phòng thủ mà còn khẳng định tầm quan trọng chiến lược của sự tự chủ công nghệ. Khi căng thẳng trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tiếp tục leo thang, Chương trình Tên lửa chống hạm tầm xa đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quá trình hiện đại hóa quân sự của Ấn Độ, giúp nước này bảo vệ tốt hơn lợi ích hàng hải và duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực quốc phòng toàn cầu.