Triển khai nhiều giải pháp để công tác giảm nghèo năm 2025 thật sự hiệu quả

03/03/2025 - 16:28

BDK.VN - Thời gian qua, công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và đoàn thể các cấp thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Từ đó, công tác giảm nghèo của tỉnh trong năm 2024 đạt được một số kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu hơn chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Để công tác giảm nghèo năm 2025 đạt được kết quả theo Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra, cần có những giải pháp, cách làm mới, hiệu quả của các ngành, các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Hội Nông dân tỉnh trao quà cho hộ nông dân nghèo tại xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm. 

Những kết quả tích cực năm 2024

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 687/KH-UBND ngày 2-2-2024 về việc thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững tỉnh Bến Tre năm 2024, phân công các sở, ngành chủ quản tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần của Chương trình. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các ngành, các cấp phối hợp triển khai tốt các hoạt động của Chương trình. Việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình khá chặt chẽ, đồng bộ.

Bên cạnh đó, để đảm bảo việc thực hiện chương trình đạt hiệu quả, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bến Tre. UBND tỉnh ban hành các Quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 và ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 (vốn sự nghiệp) của các chương trình MTQG đã được chuyển sang năm 2024.

Trên cơ sở Chương trình và các kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ điều phối, quản lý thực hiện Chương trình trên địa bàn; đảm bảo Chương trình thực hiện có hiệu quả, đúng mục đích được phê duyệt. Công tác phối hợp của các ngành, các cấp có liên quan trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình chặt chẽ, đồng bộ; chủ động trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình với các giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể quán triệt từ tỉnh đến huyện và tận cơ sở. Nhận thức của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, thể hiện qua việc tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích, định hướng, giải pháp và các chính sách thực hiện công tác giảm nghèo của Nhà nước hỗ trợ đối với người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Từ đó tạo được sự đồng thuận, đồng tình hưởng ứng của quần chúng nhân dân, nhất là người nghèo, giúp họ phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp lồng ghép với việc triển khai, thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động hàng năm. Từ đó, mọi tầng lớp nhân dân đều biết được nội dung, ý nghĩa cuộc vận động và đồng tình ủng hộ. Đồng thời, các cơ quan truyền thông, báo, đài tỉnh thường xuyên tuyên truyền về các chính sách giảm nghèo và các gương thoát nghèo tiêu biểu. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức nhiều buổi họp mặt, đối thoại trực tiếp với người nghèo, nhằm tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về công tác giảm nghèo, đồng thời biết được tâm tư, nguyện vọng của người nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Từ những chỉ đạo, điều hành và hành động cụ thể của HĐND, UBND tỉnh và hành động thiết thực các ngành, các cấp, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2024 giảm còn 2,05%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết năm (2,25%), nhưng vẫn còn cao hơn tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước là 1,93%, công bố tại Quyết định số 217/QĐ-BLĐTBXH.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2025

Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2025 đề ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5 - 1%, tương đương trên 2.220 hộ. Để thực hiện đạt chỉ tiêu này, cần có giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả, sát thực tiễn.

Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Nguyễn Việt Thành cho rằng, muốn làm tốt công tác giảm nghèo, muốn tạo điều kiện cho hộ nghèo tự lực thoát nghèo, người làm công tác giảm nghèo phải nắm thật sát hộ nghèo, cận nghèo, nói cách khác là phải nắm, hiểu được điều kiện, hoàn cảnh cuộc sống thực tế, nhu cầu thiết thân nhất của hộ nghèo, cận nghèo.

Theo ông Nguyễn Việt Thành, người nghèo chưa có tay ngyề để tự mình tạo sinh kế thì Nhà nước có thể hỗ trợ dạy nghề, giúp họ tìm kiếm việc làm. Hoặc người nghèo muốn tự mình phát triển kinh tế mà chưa hiểu được cách làm ăn để thoát nghèo thì Nhà nước, các cơ quan, tổ chức chuyên ngành cần hướng dẫn họ cách thức làm ăn; nếu họ thiếu vốn thì hỗ trợ vốn cho họ, hoặc hỗ trợ họ về cây, con giống, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, công nghệ để họ tự mình phát triển sinh kế. Họ cần gì thì chúng ta hỗ trợ họ cái đó. Vấn đề cốt lõi là người nghèo có ý chí phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Việc tiếp cận nguồn vốn trong các dự án giảm nghèo cũng rất quan trọng. Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, một trong những hạn chế của công tác giảm nghèo năm qua là giải ngân vốn sự nghiệp của chương trình giảm nghèo còn thấp, chỉ đạt 76,61%, đặc biệt là dự án 2 (trong 7 dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững), trong khi vốn đầu tư phát triển đạt đến 95,92%.

Về vấn đề này, từ góc nhìn của UBND TP. Bến Tre, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương cho rằng, điều quan trọng trong việc giải ngân vốn là người nghèo tham gia dự án phải chủ động tiếp cận nguồn vốn. Theo ông Nguyễn Văn Thương, nguồn vốn phân bổ đã có, nhưng chưa giải ngân được do tỷ lệ hộ nghèo của thành phố thấp, số lượng người nghèo ít, lại có nhiều người nghèo tìm sinh kế bằng những công việc nhỏ lẻ ở đô thị hoặc ở nơi khác.

Ông Võ Tiến Sĩ - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, trên cơ sở điều tra hộ nghèo đã có, cần phân chia hộ nghèo theo 2 nhóm: nhóm hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội thì có chính sách nhà nước hỗ trợ, còn những hộ nghèo nào không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo thì phân bổ vốn để thực hiện các dự án giảm nghèo theo công thức, tỷ lệ phù hợp. Đồng thời, phải tính toán làm sao để đảm bảo việc phân bổ vốn thực hiện mang lại hiệu quả giảm nghèo theo tỷ lệ được giao.

Để phát huy các kết quả đạt được trong năm 2024, đồng thời phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo trong năm 2025, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, đặc biệt là người nghèo, về các chính sách của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, để người nghèo hiểu thấu và tích cực tham gia các chương trình, dự án giảm nghèo triển khai tại địa phương, thì hiệu quả mới cao.

Tiếp tục tạo điều kiện để người nghèo có ý thức vượt khó, chủ động phát huy nội lực để vươn lên thoát nghèo; quan tâm tiếp tục triển khai phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát; bám sát vào các chiều thiếu hụt để hỗ trợ kịp thời, người nghèo thiếu cái gì thì hỗ trợ ngay cái đó.

Tổ chức triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy là giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,55%, tương đương 2.220 hộ nghèo. Đây là con số tối thiểu. Mong rằng các địa phương có kế hoạch triển khai hết sức cụ thể: có danh sách cụ thể, có từng chiều thiếu hụt cụ thể, phân công cụ thể và đưa về cấp xã triển khai thực hiện. Các địa phương cập nhật danh sách hộ nghèo gửi về cơ quan thường trực để nắm theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

Tập trung triển khai giải ngân 100% vốn phân bổ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong năm 2025, cũng như kinh phí còn lại của năm 2024 chuyển sang năm 2025. Đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu phân bổ nguồn vốn hợp lý, có sự thống nhất của các địa phương. Hết sức tránh tình trạng có địa phương không có đối tượng mà được phân bổ vốn, có địa phương có đối tượng nhiều mà thiếu vốn.

Phát huy những kết quả tích cực đạt được trong năm 2024, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách giảm nghèo. Tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất cũng như nhân rộng các mô hình giảm nghèo. Tập trung thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025; tiếp tục tập huấn bồi dưỡng công tác giảm nghèo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tính công bằng, chống tiêu cực trong công tác giảm nghèo.

Bài, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN