Ấp Tân Điền, xã Thành Thới B phát huy hiệu quả đê bao cục bộ ngăn mặn, trữ ngọt

28/02/2025 - 11:10

BDK - Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam đã vận động nông dân địa phương triển khai xây dựng hoàn thành và phát huy hiệu quả thiết thực tuyến đê bao cục bộ ấp Tân Điền sau 45 ngày thi công (từ 16-8 đến 30-9-2024).

Ông Mai Văn Hùng (bìa phải) chia sẻ hiệu quả của đê bao tại khu vực đất nhà.

Hàng năm, nước mặn xâm nhập sâu và kéo dài, triều cường dâng cao thường xuyên trên địa bàn xã Thành Thới B nói chung và ấp Tân Điền nói riêng. Từ đó, đã gây ảnh hưởng tiêu cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Ban Thường vụ Hội Nông dân xã trăn trở và tiến hành đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” về “Vận động nhân dân thực hiện công trình đê bao cục bộ ngăn mặn, trữ ngọt; phòng chống triều cường trên địa bàn ấp Tân Điền” vào đầu năm 2024. Ngày 18-12-2024, mô hình đã được Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Tỉnh ủy công nhận là mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh.

Ấp Tân Điền có diện tích tự nhiên 155,92ha, với 152,78ha đất canh tác; có Huyện lộ 17 đi qua tỉnh Trà Vinh, được nhựa hóa nên việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương được dễ dàng. Ấp có 540 hộ dân, với 2285 nhân khẩu, 19 tổ nhân dân tự quản (NDTQ). Nhân dân địa phương thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, một số làm tiểu thủ công nghiệp, mua bán, dịch vụ, lao động phổ thông trong và ngoài tỉnh.

Ông Trần Thanh Tâm, ngụ tại Tổ NDTQ số 1, ấp Tân Điền cho biết, khi chưa có đê bao thì cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, trong sinh hoạt hay trồng trọt, chăn nuôi do nhà nằm cặp kênh Rạch Rừng chảy ra sông Cả Chát lớn. Rằm và ngày 30 âm lịch thì nước ngập từ 3 - 4 tiếng/ngày. Ảnh hưởng nhiều nhất là cá nuôi trong ao vườn đi hết; heo và gà bị dịch bệnh tấn công rồi chết đột ngột. Khi Hội Nông dân xã vận động nông dân địa phương làm đê cục bộ liên tổ NDTQ trong ấp, ông tích cực hưởng ứng.

“Tôi có 5 công đất trồng dừa được chừng 20 năm và đang cho trái thu hoạch từ 300 - 400 trái/lứa, tương ứng thu nhập từ 3,5 đến hơn 4,5 triệu đồng/lứa. Chưa có đê, hạn mặn xâm nhập làm dừa treo cổ và không có trái để thu hoạch. Nay có đê bao, tôi rất yên tâm trong canh tác nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm, góp phần tăng thu nhập cho gia đình”, ông Trần Thanh Tâm chia sẻ.

Đê bao cục bộ ấp Tân Điền có tổng chiều dài hơn 2,15km, kinh phí thực hiện gần 2,4 tỷ đồng (tính cả tiền thuê máy cơ giới và giá trị đất cùng hoa màu nông dân hiến tặng). Với thiết kế chân đê 2m và chiều cao mặt đê từ 1 - 1,5m, có 80 hộ dân được hưởng lợi. Diện tích trong vùng đê bao 30,8ha. Điểm đầu từ đất của hộ ông Bùi Văn Nhì, ngụ tại Tổ NDTQ số 1 và điểm cuối là đất của hộ ông Đỗ Văn Sáu, ngụ tại Tổ NDTQ số 6. Toàn tuyến đê có 30 vị trí phải lắp đặt hệ thống thoát nước bằng cách sử dụng ống nhựa loại đường kính 250mm, lắp đặt 1,5 ống/vị trí; 35 vị trí phải sử dụng cừ. Nhân dân trong vùng hưởng lợi đã hiến đất và hoa màu các loại, đồng thuận hợp sức để chi trả tiền thuê cơ giới múc đất cũng như toàn bộ chi phí trong việc thi công.

Ông Mai Văn Hùng, ngụ tại Tổ NDTQ số 4 phấn khởi: “Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đê bao đã ngăn nước rong, ngăn mặn hiệu quả. Người dân an tâm chăn nuôi và trồng trọt phát triển kinh tế gia đình. Những hộ dân trong đê bao chủ động dự trữ nguồn nước ngọt trong ao vườn nhà để phục vụ hiệu quả cho canh tác nông nghiệp”.

“Ban đầu, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã chiết tính với dự kiến kinh phí hơn 2 triệu đồng/hộ, nên nông dân địa phương rất e ngại. Sau đó, hội phối hợp với chính quyền địa phương họp dân, rồi triển khai phương án thuê Kobe thi công theo giờ với điều kiện chỗ đất ai thì người nấy lo chi phí thuê cơ giới và tận dụng những gì sẵn có tại nhà để làm đê bao, 100% hộ đồng ý. Khi đê bao hoàn thành, đã mang lại lợi ích thiết thực trong việc phát triển kinh tế cũng như cuộc sống sinh hoạt cho người dân địa phương”.

(Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành Thới B Cao Văn Beo)

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN