Cựu chiến binh Nguyễn Tấn Thiện: Điển hình trong vận động xây dựng cầu, đường nông thôn

07/02/2025 - 05:31

BDK - Ông Nguyễn Tấn Thiện - Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh ấp An Quới, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam là người rất nhiệt tình vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng cầu, đường nông thôn. Hiện nay, địa bàn xã Định Thủy và một số xã lân cận của huyện đã có hơn 230 cầu bê-tông nông thôn nối liền các tổ, liên ấp được hoàn thành, trong đó ông Thiện là một trong những người vận động thực hiện nhiều cầu.

Cựu chiến binh Nguyễn Tấn Thiện (bìa phải) cùng các đại biểu tham quan cầu.

Xuất thân là bộ đội của đơn vị Quân báo tỉnh, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Thiện về quê tham gia công tác Đoàn thanh niên ấp và chăm sóc đất vườn. Ông cũng đi làm thuê cho các công trình xây dựng nhà, cầu đường tại địa phương để kiếm thêm thu nhập. Những lúc đi làm thợ hồ trên các tuyến đường có nhiều cầu (nhỏ, hẹp), ông Thiện để ý và rất mong có được những chiếc cầu thông thoáng để tạo thuận tiện cho bà con đi lại, nhất là cho các em học sinh tới trường.

Khoảng năm 1990, UBND xã Định Thủy có chủ trương vận động mạnh thường quân và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng cầu, đường nông thôn. Ông Thiện đã tích cực cùng chính quyền vận động nhà từ thiện hỗ trợ vật liệu xây dựng và người dân ấp An Quới cùng đóng góp tiền mặt, ngày công xây dựng cầu Đập (bắc qua con rạch Đập). Công trình cầu Đập hoàn thành với chiều dài 37m, ngang 1,2m trong niềm vui mừng của người dân địa phương. Đây là chiếc cầu đầu tiên do ông Thiện trực tiếp vận động đóng góp và thi công xây dựng; đến nay, cầu được nâng cấp với chiều dài 43m, chiều ngang 4m. Sau đó, ông đã cùng với các đoàn thể ấp An Quới vận động đóng góp xây dựng được một số cầu bê-tông nhỏ (ngang 1,5m, dài từ 8 - 12m) tại địa phương.

Năm 2019, ông Nguyễn Hoàng Thu (đại diện nhà từ thiện ở Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tới xã trao quà cho hộ nghèo, khó khăn. Trong lúc trò chuyện, ông Thiện cùng với Trưởng ấp An Quới Lê Văn Dũng đã nêu những khó khăn về đường đi lại phải qua nhiều cầu tạm bắc qua kênh, mương, ngỏ lời muốn được hỗ trợ xây dựng cầu và được nhà tài trợ đồng ý, hứa sẽ giúp đỡ. Sau đó, ấp An Quới có thêm nhiều cầu bê-tông được hoàn thành từ nguồn vận động đóng góp hỗ trợ, góp phần tạo nhiều thuận lợi trong lưu thông. 

Bà Huỳnh Thị Bé Út (người dân ở Tổ 7, ấp An Quới) bày tỏ: “Ông Thiện và ông Dũng rất nhiệt tình vận động hỗ trợ xây cầu. Bà con nơi đây rất phấn khởi và tích cực hưởng ứng đóng góp để cùng hưởng lợi chung. Đến nay, địa bàn ấp An Quới đã xây dựng hoàn thành hơn 80 cầu bê-tông khắp các tổ, xóm, ngõ”.

Theo thời gian, ông Thiện và ông Dũng (Trưởng ấp An Quới) đã vận động xây dựng được nhiều cầu bê-tông lớn, nhỏ ở ấp An Quới cùng những ấp khác trong xã và một số xã lân cận. Ông Nguyễn Tấn Thiện cho hay: “Bà con thấy chúng tôi vận động xây cầu có kết quả nên tới yêu cầu hỗ trợ. Được bà con tin tưởng, chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ để nhiều người cùng có thêm niềm vui”.

Mỗi khi nhận được tin báo có cầu hư hỏng cần được hỗ trợ, ông Thiện đi nắm thông tin, khảo sát tình hình, quay video clip và gửi cho nhà tài trợ cùng với dự tính kinh phí xây dựng cầu. Ông cùng với ông Dũng hoặc đại diện chính quyền (nơi có nhu cầu) vận động người dân đóng góp vốn đối ứng theo phương thức, đóng góp tiền mặt hoặc tham gia ngày công lao động và được người dân đồng tình hưởng ứng cao.

Đến nay, ông Nguyễn Tấn Thiện cùng đại diện chính quyền địa phương các ấp đã vận động nhà từ thiện và mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng được trên 230 cầu bê-tông lớn, nhỏ; trong đó, cầu nhỏ nhất có chiều dài 8m, ngang 1,5m, đa số là cầu có chiều dài từ 10 - 16m, ngang 2,5m, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, trong năm 2024, ông Thiện cùng ông Dũng đã vận động xây dựng 29 cầu bê-tông tại xã Định Thủy, 1 đường bê-tông tại ấp An Quới, xã Định Thủy (dài 400m, ngang 1,5m) và xây dựng được 15 cầu bê-tông tại thị trấn Mỏ Cày Nam cùng các xã lân cận. Theo ông Nguyễn Tấn Thiện, đến cuối tháng 1-2025, đã gửi danh sách 6 cầu của các xã lân cận đang cần được hỗ trợ để thi công và được nhà tài trợ đồng ý.

“Cựu chiến binh Nguyễn Tấn Thiện đã 73 tuổi nhưng rất nhiệt tình với công tác xây dựng hội. Ông cũng là một trong những gương điển hình trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” về công tác vận động đóng góp xây dựng cầu, đường nông thôn”, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Định Thủy Huỳnh Anh Phong cho biết.

 Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN