Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại cuộc họp báo chung ở Kiev ngày 10-6-2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Các lệnh trừng phạt được công bố bởi Văn phòng Thủ tướng Canada Justin Trudeau vào hôm 2-3, ngay sau khi ông tham gia Hội nghị Thượng đỉnh “Bảo vệ Tương lai của chúng ta” ở London (Anh) với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng ngày.
Các biện pháp trừng phạt mới của Canada nhắm vào lãnh đạo của các tổ chức bán quân sự thời hậu Wagner, một quan chức cấp cao trong quân đội Liên bang Nga, cũng như một số nhóm đang hoạt động tại Ukraine và châu Phi, cùng với các thực thể liên quan đến khai thác tài nguyên trong các mạng lưới này.
Trong tuyên bố đưa ra, Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết tính đến nay, Canada đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 3.000 cá nhân và thực thể ủng hộ với hành động của Liên bang Nga ở Ukraine.
Tuyên bố nhấn mạnh Canada vẫn cam kết hợp tác với các đối tác để gia tăng áp lực kinh tế đối với Liên bang Nga và "cam kết của Canada đối với Ukraine là không lay chuyển”.
Tại một phiên họp toàn thể của Hội nghị Thượng đỉnh “Bảo vệ Tương lai của chúng ta”, Thủ tướng Trudeau còn nhấn mạnh rằng việc củng cố an ninh và ổn định tại Ukraine cũng như khu vực Euro-Atlantic sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Canada, đặc biệt trong vai trò Chủ tịch G7 năm nay.
Báo The Kyiv Independent cho biết Hội nghị Thượng đỉnh “Bảo vệ Tương lai của chúng ta” ở London có sự tham gia của các nhà lãnh đạo và đại diện cấp cao từ 15 quốc gia.
Hội nghị này dưới sự chủ trì của Thủ tướng Anh Keir Starmer, nhằm nhằm thúc đẩy sự đoàn kết, củng cố an ninh tập thể và hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững tại Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 28-2-2025. Ảnh: AP/TTXVN
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến London sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 28-2.
Nhà lãnh đạo Ukraine rời Washington mà không ký kết thỏa thuận tài nguyên thiên nhiên được mong đợi từ lâu, sau một cuộc tranh cãi công khai với Tổng thống Mỹ Donald Trump, gây ra sự bất ngờ và lo ngại về tương lai của quan hệ Mỹ-Ukraine.
Báo Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết sau cuộc tranh cãi gay gắt tại Nhà Trắng vào ngày 28-2 với người đồng cấp Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc chấm dứt các lô hàng viện trợ quân sự đang diễn ra cho Ukraine.
Một số quan chức Nhà Trắng cũng tiết lộ với tờ Thời báo New York (The New York Times) rằng sau cuộc tranh cãi tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 28-2, Tổng thống Trump thậm chí có thể quyết định chấm dứt ngay cả sự hỗ trợ gián tiếp cho Ukraine cũng như chia sẻ thông tin tình báo, huấn luyện binh sĩ và phi công Ukraine... Động thái như vậy được cho sẽ gây sốc đối với Ukraine.
Trong trường hợp Mỹ ngừng tài trợ vũ khí, nguồn hỗ trợ quân sự chính cho Kiev sẽ là Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, được cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thành lập vào tháng 4-2022, gồm khoảng 50 quốc gia. Nhóm này đã họp 25 lần trong thời chính quyền Biden để phối hợp cung cấp vũ khí và phát triển năng lực quân sự cho Ukraine.
Về phần mình, sau cuộc tranh cãi ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng giữa ông Zelensky với ông Trump, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gọi điện cho cả hai nhà lãnh đạo Ukraine và Mỹ để cố gắng hàn gắn rạn nứt. Được biết, ông Starmer đang tìm cách nhắc nhở ông Zelensky rằng việc cải thiện quan hệ với ông Trump là điều cần thiết để đảm bảo một nền hòa bình lâu dài.
Ngoài Thủ tướng Anh thì Tổng thống Pháp, người vừa có chuyến thăm Washington hồi đầu tuần, cũng đang nỗ lực khôi phục quan hệ giữa Kiev và Washington, đồng thời tạo ra một mặt trận thống nhất về Ukraine và Liên bang Nga.
Trước đây, các nhà lãnh đạo châu Âu từng bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Liên bang Nga về vấn đề Ukraine vào ngày 18-2 tại Saudi Arabia, lo ngại rằng cả Liên minh châu Âu (EU) lẫn Kiev sẽ không có vai trò trong việc thương lượng một lệnh ngừng bắn tại Ukraine.