Phát huy truyền thống xây dựng người phụ nữ Việt Nam hôm nay

28/02/2025 - 05:23

BDK - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), kỷ niệm 65 năm phong trào Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2025), với vai trò quan trọng của “Đội quân tóc dài”, 60 năm phong trào “Ba đảm đang” (3-1965 - 3-2025), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Vai trò của “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Trung Hiếu

Tự hào người phụ nữ xứ Dừa

Hội thảo là diễn đàn trao đổi các kết quả tài liệu khoa học và các thông tin, tư liệu, hình ảnh, nhân chứng lịch sử cũng như khẳng định những đóng góp to lớn mang giá trị lịch sử, những kỳ tích của “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tham luận tại hội thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa cho rằng, phụ nữ xứ Dừa trong kháng chiến chống Mỹ không chỉ là hậu phương, mà còn là những chiến sĩ trực tiếp góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh. “Đội quân tóc dài” - những người mẹ, người chị, người em tay không có súng đạn nhưng đã làm lung lay chế độ Mỹ - ngụy bằng những cuộc đấu tranh chính trị, binh vận, hậu cần. Những tấm gương kiên trung như Nữ tướng Nguyễn Thị Định đã trở thành biểu tượng, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cách mạng. Cô Nguyễn Thị Định là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên giữ hàm Thiếu tướng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ huy phong trào Đồng khởi ở tỉnh, lãnh đạo “Đội quân tóc dài” đấu tranh trực diện với chính quyền Sài Gòn. Phong trào này lan rộng khắp miền Nam, thu hút hàng chục nghìn phụ nữ tham gia đấu tranh.

Từ nền tảng đó, phụ nữ tỉnh ngày nay tiếp tục phát huy tinh thần Đồng khởi trong mọi lĩnh vực. Trong chính trị, phụ nữ tỉnh đã khẳng định vị thế với những dấu ấn quan trọng. Hào khí Đồng khởi không chỉ là một di sản tinh thần, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ giúp phụ nữ tỉnh tự tin vươn lên, không ngừng đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, phụ nữ xứ Dừa cần được tạo điều kiện thuận lợi hơn để nâng cao năng lực, tiếp cận công nghệ mới, phát triển kinh tế số và khẳng định vai trò trong quản lý, điều hành. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ phụ nữ là yếu tố quan trọng giúp họ tiếp tục phát huy vai trò. Các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho phụ nữ cần được triển khai rộng rãi, giúp họ có thêm cơ hội để đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa phụ nữ với các tổ chức trong nước và quốc tế cũng cần được đẩy mạnh, tạo điều kiện để họ học hỏi kinh nghiệm, phát triển thị trường và mở rộng hợp tác kinh tế.

Phát huy tinh thần Đồng khởi trong thời đại mới không chỉ là tiếp tục gìn giữ giá trị truyền thống, mà còn là dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để tạo ra những bước phát triển đột phá. Phụ nữ tỉnh hôm nay không chỉ tiếp nối truyền thống mà còn tiên phong xây dựng một tương lai bền vững, hội nhập, góp phần đưa quê hương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời đại mới.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Trung Hiếu

Phát huy truyền thống phong trào “Ba đảm đang”

Tự hào ôn lại truyền thống phong trào “Ba đảm đang”, Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, qua phong trào “Ba đảm đang”, phụ nữ Hà Nội cùng phụ nữ và nhân dân miền Bắc đã làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến miền Nam. Phụ nữ Việt Nam ta xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Phụ nữ Việt Nam dũng cảm, đảm đang chống Mỹ cứu nước”. Trong công cuộc đổi mới, phát triển của Thủ đô và đất nước hôm nay, phát huy truyền thống phụ nữ “Ba đảm đang”, phụ nữ Hà Nội cùng phụ nữ cả nước tiếp tục nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần làm chủ, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực, hiệu quả đã được tổ chức Hội Phụ nữ phát động, triển khai thực hiện thu hút đông đảo chị em tham gia gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, giúp nhau phát triển kinh tế, sáng kiến sáng tạo, giỏi việc nước đảm việc nhà, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp phong trào “Ba đảm đang” trong kỷ nguyên mới của dân tộc, Hội LHPN Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, không chỉ khơi dậy niềm tự hào về quá khứ mà còn tiếp thêm động lực cho phụ nữ, thổi bùng lên ngọn lửa khát khao được khẳng định bản thân, được đóng góp sức mình vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phát biểu bế mạc tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, hội thảo đã được nghe các phát biểu tham luận của đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương phân tích, làm sâu sắc vai trò, ý nghĩa vô cùng to lớn của phong trào Đồng khởi, “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang”, làm sống lại một thời kỳ lịch sử vẻ vang của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định sự đóng góp quan trọng của phụ nữ thông qua những phong trào, hình thức đấu tranh sắc bén, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc, góp phần vào chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Các tham luận cũng chỉ ra những giá trị, bài học kinh nghiệm có thể vận dụng, phát huy trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong bối cảnh cách mạng mới.

“Từ kết quả của hội thảo hôm nay, để ghi nhận và lan tỏa hơn nữa các giá trị lịch sử, vai trò đóng góp của “Đội quân tóc dài”, đề nghị Hội LHPN tỉnh Bến Tre tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các sở, ban ngành, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh công nhận ngày truyền thống của “Đội quân tóc dài”. Trân trọng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục quan tâm, định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động của Hội LHPN, để giá trị, ý nghĩa lịch sử của “Đội quân tóc dài”, phong trào “Ba đảm đang” tiếp tục được lan tỏa trong xã hội, tạo khí thế và động lực cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đến với mỗi phụ nữ và người dân”.

(Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến)

 Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN