BDK - Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, năm 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông và các địa phương đã tổ chức 376 cuộc tuyên truyền trực tiếp về ATGT, có 121.841 người tham dự; tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, chiếu phim về ATGT 75.296 phút; tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, mô tô, loa kéo tay 1.642 cuộc. Tuyên truyền, giáo dục cá biệt, cho viết cam kết 33.515 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT, đối tượng có dấu hiệu vi phạm trật tự, ATGT.
Các phương tiện cần thực hiện tốt quy định về giao thông đường thủy, đặc biệt là trong việc đưa đón khách tham quan du lịch.
Các lực lượng đã tuyên truyền cho 209 trường hợp là chủ nhà hàng, quán bar và khách hàng viết cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT, thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; 13 cơ sở, 102 tài xế kinh doanh vận tải hàng hóa; 7 chủ công ty kinh doanh vận tải, 249 chủ, tài xế xe tải, xe khách, 20 tài xế xe ôm, 22 người là lái xe 3 bánh, xe ngựa kéo chấp hành pháp luật về ATGT; đồng thời, vận động dán đề-can phản quang các phương tiện. Tổ chức tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự, ATGT 7 cuộc, có 1.495 người tham dự.
Tổ chức 30 cuộc tuyên truyền về Luật Giao thông đường thủy nội địa; phòng chống đuối nước cho trẻ em, có 3.692 người tham dự. Thông qua công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra phát 8.353 tờ rơi cho thuyền trưởng, máy trưởng, những người điều khiển và người sống ven sông; 28 chủ bến thủy nội địa cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông đường thủy. Kiểm tra, kết hợp tuyên truyền cho chủ 259 phương tiện chở khách ngang sông, chở khách du lịch và cam kết thực hiện đảm bảo các quy định về trật tự, ATGT đường thủy.
Ngoài ra, các sở, ngành, đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, ATGT. Sở Tư pháp tổ chức 3 buổi tọa đàm, 10 hội nghị cho hơn 2.000 đại biểu tham dự; cấp phát gần 2.000 tài liệu tuyên truyền cho đại biểu tham dự hội nghị. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền đến các công ty lữ hành du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy đưa đón khách du lịch.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, người điều khiển xe mô tô, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn; phát huy hiệu quả hệ thống Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền chủ đề Năm ATGT 2024 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện ATGT” với các thông điệp: “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông”, “Đã uống rượu bia - Không lái xe”; biểu dương các gương điển hình có sáng kiến, hiến kế giải pháp đảm bảo trật tự, ATGT địa phương nhằm lan tỏa, truyền cảm hứng và nhân rộng trong cộng đồng. Phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến các cấp hội.
Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải Cao Minh Đức - Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT, trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng; Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26-12-2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến 2 Luật có hiệu lực thi hành từ 1-1-2025 là Luật Đường bộ năm 2024 và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Tiếp tục phát động quần chúng nhân dân cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh tình hình vi phạm hành chính về trật tự, ATGT cho lực lượng Công an.