BDK.VN - Ngày 17-9-2024, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đã đến tuyên truyền, cho ký cam kết về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với các đơn vị kinh doanh vận tải, cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống trên địa bàn TP. Bến Tre.
Cảnh sát giao thông tuyên truyền, cho ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông với các đơn vị kinh doanh vận tải, cơ sở dịch vụ ăn uống. Ảnh: Hải Bình
Tại các điểm đến, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và lái xe, chủ nhà hàng, quán ăn có kinh doanh rượu, bia đã được tuyên truyền một số quy định trong hoạt động kinh doanh. Các đơn vị cũng cam kết chỉ đưa vào hoạt động các phương tiện có đủ điều kiện về: Giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận, giấy phép lưu hành; không giao hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe theo quy định; yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ; tuyên truyền, vận động nhân viên không sử dụng rượu bia, chất kích thích, ma tuý... khi điều khiển xe tham gia giao thông; thực hiện đúng quy định về xếp, dỡ hàng hoá; không chở hàng quá khổ, quá tải; không “cơi nới” thành thùng xe; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông...
Đối với các nhà hàng, cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống, chấp hành và tích cực vận động, tuyên truyền nhân viên, khách hàng chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT; không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông…
Đại diện các doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vận tải, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đều nhất trí, đồng thuận cao và cam kết thực hiện những nội dung đã ký kết.
Hoạt động tuyên truyền trên là một trong các mặt công tác được thực hiện trong cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh.
* Vào lúc 00 giờ 50 ngày 17-9-2024, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh tiến hành tuần tra, kiểm tra trên sông Cổ Chiên, khu vực thuộc địa bàn xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, phát hiện 2 đối tượng điều khiển phương tiện ghe gỗ không biển kiểm soát đang khai thác cát sông trái phép.
Phương tiện vi phạm. Ảnh: Nguyễn Nhung - Hải Bình
Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành yêu cầu kiểm tra, nhảy sông bỏ trốn. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc với sự chứng kiến của chính quyền địa phương, khối lượng tang vật vi phạm đo đạc là 12,16m3,
Đến 6 giờ cùng ngày, Tổ công tác kiểm tra, phát hiện phương tiện tàu sắt không biển kiểm soát tàng trữ 45,5m3 cát sông không có nguồn gốc hợp pháp trên tuyến sông Hàm Luông thuộc địa bàn xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc. Trên phương tiện có Nguyễn Chí Linh, sinh năm 1994, ngụ xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Vụ việc bàn giao cho Công an xã Phú Mỹ tiếp tục xác minh, làm rõ.
Trước đó, vào khuya ngày 13-9, rạng sáng ngày 14-9-2024, Tổ công tác kiểm tra, phát hiện quả tang ghe gỗ không biển kiểm soát do Tạ Quang Vinh, sinh năm 1989, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc và Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1970, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc điều khiển, đang khai thác cát sông trái phép trên sông Hàm Luông thuộc địa bàn xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc với khối lượng 4,902m3. Tổ công tác trực tiếp lập hồ sơ xử lý.