BDK - Năm 2024 đánh dấu sự vươn mình phát triển của ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh nói riêng. Tỉnh đã tập trung hoàn thiện và phát triển nâng cao chất lượng, tạo điểm nhấn mang nét đặc trưng “Du lịch sinh thái sông nước xứ Dừa”. Những kết quả đáng tự hào này chính là có sự đoàn kết, đồng thuận, cùng nhau nỗ lực góp sức của các doanh nghiệp (DN), cơ sở kinh doanh du lịch của tỉnh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu đã đóng góp cho ngành du lịch của tỉnh.
Hoạt động hiệu quả
Năm 2024, với những giải pháp phát triển đồng bộ, du lịch tỉnh đã đón trên 2,5 triệu lượt du khách, trong đó có trên 616 ngàn lượt du khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch đạt 3.278 tỷ đồng. Toàn ngành đã tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch xứ Dừa đến du khách trong và ngoài nước.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Trần Bá Sanh, nắm bắt cơ hội phát triển, các DN du lịch của tỉnh đã có sự chủ động trong đầu tư, phát triển sản phẩm của mình; cùng xây dựng hệ thống tour tuyến, điểm đến chất lượng. Công tác phát triển sản phẩm du lịch luôn được cộng đồng DN quan tâm xây dựng, phát triển nhiều sản phẩm và dịch vụ mới, hấp dẫn mang nét riêng có của tỉnh. Các cơ sở lưu trú du lịch nâng cao chất lượng, đạt chuẩn theo quy định.
Đến nay, toàn tỉnh hiện có 32 DN lĩnh vực du lịch được cấp phép. Trong đó, có 11 DN lữ hành quốc tế, 21 DN lữ hành nội địa; 90 cơ sở lưu trú, với trên 1.700 phòng có sức chứa khoảng 3.200 khách. Có trên 130 cơ sở ăn uống với khoảng 35 ngàn chỗ ngồi; trong đó, có 6 cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, trên 60 khu, điểm du lịch, điểm đến tham quan du lịch, mua sắm, vui chơi giải trí, 9 điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và khoảng 10 trạm dừng chân đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.
Các cơ sở lưu trú du lịch được đầu tư và khai thác hiệu quả, ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, được du khách đánh giá cao như: khách sạn Diamond Star (5 sao), Bến Tre Riverside Resort (4 sao), Forever Green Resort, khách sạn Hàm Luông (3 sao) và các homestay gắn với phục vụ tuyến điểm du lịch như: Maison du Pays de Bến Tre, Cồn Bà Tư, Út Trinh… Khách sạn Diamond Star Bến Tre đã được Tổng cục Du lịch ra quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch 5 sao và là 1 trong 5 đơn vị đại diện cho Việt Nam được trao giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN năm 2024 tại diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2024.
Điều đáng chú ý là đội ngũ nhân lực du lịch thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, hướng đến chuyên nghiệp. Đến nay có khoảng 80% lao động trong ngành đã qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch. DN, cơ sở kinh doanh du lịch và cộng đồng dân cư được tạo môi trường thuận lợi để khai thác du lịch. Công tác xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch luôn được củng cố và mở rộng, nhất là đẩy mạnh liên kết du lịch với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long.
Nắm bắt cơ hội mới
Năm 2025, ngành du lịch tỉnh tiếp tục nâng chất các sản phẩm du lịch, tuyến điểm cũng như nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu du khách. Ngành du lịch tỉnh đặt mục tiêu đón trên 2,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế được kỳ vọng đạt trên 1,12 triệu lượt. Đặc biệt, khi hạ tầng giao thông được hoàn chỉnh hơn sẽ là cơ hội để cộng đồng DN du lịch có những sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng, đẩy mạnh phát triển nhân lực lao động trực tiếp trong ngành du lịch, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong truyền thông quảng bá du lịch.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Trần Bá Sanh mong muốn, các sở ngành quan tâm nắm bắt tình hình hoạt động của các DN du lịch, tạo điều kiện để các DN du lịch của tỉnh có điều kiện hợp tác, liên kết với các DN du lịch ngoài tỉnh, cùng nhau phát triển hơn trong thời gian tới. Các chi hội du lịch cũng như các hội viên trong Hiệp hội Du lịch tỉnh phấn đấu, cùng tích cực phối hợp với các cấp, ngành đưa du lịch tỉnh phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu ngành du lịch đề ra trong năm 2025.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực xứ Dừa tỉnh Hồ Thành Sơn, trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh để tiến hành thẩm định món ngon tiêu biểu của các điểm du lịch, tăng cường quảng bá giới thiệu giá trị ẩm thực xứ Dừa. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động nâng chất lượng, sự chuyên nghiệp của hội viên trong Hiệp hội. Đây được xem là mục tiêu trọng tâm, quan trọng mà hai Hiệp hội sẽ phấn đấu gắn kết để thực hiện trong năm 2025.
“Với các nhiệm vụ, chỉ tiêu ngành du lịch đề ra trong năm 2025 là cơ sở để các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị. Trong đó, tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch gắn với tài nguyên bản địa, gắn với du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm dịch vụ du lịch thông qua các nền tảng công nghệ số. Kết nối tuyến, điểm du lịch nội tỉnh, liên tỉnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của đơn vị. Tôi mong muốn Hiệp hội Du lịch tỉnh và Hiệp hội Ẩm thực xứ Dừa sẽ là cầu nối mạnh mẽ để kết nối cộng đồng DN du lịch đồng lòng cùng nhau phát triển, góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh”, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức họp mặt DN du lịch tỉnh mừng xuân Ất Tỵ 2025. Tại họp mặt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu với DN các chương trình xúc tiến, truyền thông, sản phẩm dịch vụ du lịch mới cùng những định hướng hoạt động năm 2025. Đồng thời, biểu dương 20 DN tiêu biểu đóng góp cho hoạt động du lịch năm 2024; công bố và trao quyết định công nhận điểm du lịch của UBND tỉnh cho du lịch Lan Vương.
Ban tổ chức đã tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác video clip giới thiệu du lịch Bến Tre và cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bến Tre năm 2024. Tác giả Giang Ngọc Hải với tác phẩm “Lao động ở vùng quê” đạt giải nhất cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bến Tre 2024 và tác giả Hà Tấn Phát với tác phẩm “Du lịch sinh thái xứ dừa” đạt giải nhất cuộc thi sáng tác video clip giới thiệu du lịch Bến Tre 2024 được nhận bằng khen của UBND tỉnh.