Diễu hành, đồng diễn áo bà ba và xem biểu diễn nghệ thuật

26/02/2025 - 21:04

BDK.VN - Trong chuỗi hoạt động Hội thảo khoa học quốc gia về Vai trò của “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức, tối 26-2-2025, tại Công viên Bến Tre, Ban Tổ chức Hội thảo đã tổ chức hoạt động diễu hành “Đội quân tóc dài”; đồng diễn dân vũ và xem trích đoạn vở cải lương “Người chị xứ Dừa”.

 

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, đại biểu các sở ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Diễu hành trên đường phố Bến Tre.

Đồng diễn cờ và hoa. 

Đoàn diễu hành với hơn 1.000 lực lượng trang phục áo bà ba từ Công viên theo Đại lộ Đồng Khởi vòng qua Công viên tượng đài Đồng Khởi vào Đại lộ Đồng Khởi quay về đến Công viên Bến Tre; đồng diễn dân vũ nền nhạc Dáng đứng Bến Tre và Bài ca Phụ nữ miền Nam.

Các đại biểu xem biểu diễn nghệ thuật, trích đoạn vở cải lương “Người chị xứ dừa”. Vở cải lương Người chị Xứ Dừa kể về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định, giai đoạn từ khi bà 16 tuổi bắt đầu tham gia cách mạng đến năm bà 40 tuổi, chỉ huy phong trào Đồng Khởi.

Trích đoạn vở cải lương "Người Chị xứ dừa".

Vở diễn thể hiện những lát cắt lịch sử, khai thác những khía cạnh đầy hào hùng nhưng cũng dạt dào tình cảm trong cuộc đời của Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa đã ôn lại lịch sử ra đời của “Đội quân tóc dài”, và cho rằng, chiến tranh dần lùi xa, nhưng những nỗi đau, mất mát, sự hy sinh vẫn còn đó với 35.666 liệt sĩ, trong đó còn trên 6.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt; 20.340 thương binh, bệnh binh và 6.934 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của Bến Tre trong quá trình kiến tạo xây dựng và phát triển quê hương, đó không chỉ là ký ức mà là còn là động lực để Bến Tre có những bứt phá vươn mình phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa phát biểu. 

“Chúng tôi rất mong được sự tiếp tục quan tâm, góp sức, cùng với quê hương Bến Tre, vững bước tiên phong phát triển toàn diện, hòa mình cùng với các tỉnh, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước thêm mạnh giàu. Phát huy tinh thần “Hào khí Đồng khởi - Di sản Phụ nữ Bến Tre”, chúng tôi xin hứa, tiếp nối truyền thống hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tiên phong xây dựng tương lai phát triển bền vững, hội nhập. Cùng nhau tập hợp và nhân lên những khát vọng phát triển, nhân thêm sức mạnh của Phụ nữ Việt Nam vì “Việt Nam thịnh vượng” xứng đáng là một nửa dân tộc, cùng nhau sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới “Kỷ nguyên vương mình của dân tộc Việt Nam” - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa chia sẻ.

Tin ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN