Ba Tri sơ kết 5 năm thi đua “Đồng khởi mới”

07/01/2020 - 20:44

BDK - Ngày 7-1-2020, Huyện ủy Ba Tri tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện xuất sắc Chỉ thị số 16.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện xuất sắc Chỉ thị số 16.

Trong 5 năm qua, phong trào “Đồng khởi mới” được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện đạt được những kết quả thiết thực. Huyện tập trung xây dựng thị trấn Ba Tri đạt chuẩn đô thị loại IV; trung tâm xã An Ngãi Trung, Tiệm Tôm (xã An Thủy) đạt đô thị loại V. Nhiều công trình trọng điểm về hạ tầng đô thị được triển khai thực hiện, góp phần đổi mới bộ mặt đô thị của huyện. Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) được người dân hưởng ứng, huyện đã xây dựng thành công 7 xã NTM, 16 xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí.

Huyện ủy cũng đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai một số văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác nhân sự đại hội đảng bộ cơ sở; quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thành Dương đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” thường xuyên, liên tục, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy tập trung công tác xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung nguồn lực thực hiện các công trình hạ tầng trọng điểm về đô thị, NTM, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, phấn đấu trong năm 2020 xây dựng 1 xã NTM, 1 đô thị loại V; trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 có thêm 10 xã NTM, nâng tổng số 18 xã NTM.

Dịp này, huyện khen thưởng 18 tập thể, cá nhân xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU. 

Tin, ảnh: Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN