Một số hộ dân ở 2 xã Long Định và Long Hòa, huyện Bình Đại phản ánh chất lượng nước máy kém, bị đục và nặng mùi thuốc khử. Một số người bức xúc đã phản ánh tình trạng này tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.
Xin hỏi: Anh em chúng tôi, ai là người được thừa kế căn nhà của cha mẹ? Còn đất vườn thì được chia thừa kế ra sao? Người em trai tôi (đang định cư ở nước ngoài) có được hưởng thừa kế hay không?
Ông Tăng Vĩnh Xuân (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm) khiếu nại việc chủ tiệm vải Lệ ở chợ Mỹ Thạnh (Mỹ Lồng, huyện Giồng Trôm) làm hàng rào kiên cố, lấn chiếm hành lang chợ.
Tháng qua, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của bạn đọc gửi đến qua email hoặc bưu điện
Phần xây dựng nhà phía sau của ông Nguyễn Văn So nằm trên phần đất bãi bồi ven sông, phần đất này Nhà nước chưa sử dụng, tạm thời cho hộ dân được sử dụng nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất.
Sáng 23-5-2018, người dân giật mình khi trên đường Đồng Văn Cống thuộc xã Bình Phú, TP. Bến Tre xuất hiện một hố rộng khoảng 2m và sâu gần 2m.
Gần đây, nhiều hộ dân ở Khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành phản ánh trạm trung chuyển rác đặt tại khu vực này đã gây ô nhiễm môi trường. Vấn đề này, người dân đã nhiều lần báo chính quyền địa phương nhưng chưa giải quyết được, vì nơi đây hiện không có chỗ để làm điểm trung chuyển rác thải.
Ngày 10-5-2018, Chi cục THA huyện Mỏ Cày Nam đã có Thông báo số 226 về việc cưỡng chế mở lối đi đối với bà Nguyễn Thị Hồng
Anh Nguyễn Hồng Tươi là vận động viên “tốc độ” ở môn chạy cự ly dài 7.000m. Những năm gần đây, Nguyễn Hồng Tươi đã tỏa sáng và có nhiều đóng góp đáng kể trong phong trào thể dục thể thao của huyện Giồng Trôm.
Ông Lê Văn Quẹo, ngụ ấp Bến Nò, xã Mỹ Hòa (Ba Tri) khiếu nại, cho rằng UBND xã đã thiếu khách quan, bênh vực ông Lê Quang Em là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Bến Nò.
10 hộ dân ở Ấp 3, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại có đơn (cùng 1 nội dung đánh máy photo) yêu cầu UBND xã giải quyết việc gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, các hộ dân cho rằng nguyên nhân gây ô nhiễm là do ông Nguyễn Văn So xây nhà lấn chiếm đường thoát nước có chiều ngang khoảng 1m, chạy dài từ lộ Bình Thắng ra sông Bình Thắng (sông Bình Châu).
Tốt nghiệp Khoa Sử Trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre năm 1984, cô Nguyễn Thị Mảnh được phân công công tác tại Trường Bổ túc công nông Phú Thuận (Bình Đại). Năm 1992, cô được chuyển về Trường THCS Định Hòa, xã Long Hòa cho đến nay.