BDK - Gần đây, nhiều hộ dân ở Khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành phản ánh trạm trung chuyển rác đặt tại khu vực này đã gây ô nhiễm môi trường. Vấn đề này, người dân đã nhiều lần báo chính quyền địa phương nhưng chưa giải quyết được, vì nơi đây hiện không có chỗ để làm điểm trung chuyển rác thải.

Dù đã có biển báo cấm đổ rác nhưng vẫn có rác ở bên đường, khu vực gần cầu Ba Lai. Ảnh: H.Đức
Bức xúc vì ô nhiễm
Trạm trung chuyển rác của thị trấn Châu Thành đặt tại Khu phố 1, gần cầu Ba Lai (cũ). Trạm này hoạt động được khoảng 5 năm, có nơi chứa rác khoảng 20m2, nền tráng bê-tông, xung quanh được che chắn bằng tole.
Có 11 hộ dân ở gần trạm trung chuyển rác. Một số hộ do không chịu nổi mùi hôi thối của rác đã gửi con, cháu của mình ở nơi khác, như trường hợp của bà Em, bà Hằng, ông Mè. “Rác tập trung nhiều, mùi hôi thối bốc lên chịu không nổi. Đối với người lớn thì đi làm suốt ngày, đến tối mới về nhà ngủ cho qua đêm. Tội nhất là những hộ có trẻ em và người già, họ phải chịu đựng suốt cả ngày lẫn đêm”, bà Tăng Thị Ngọc Em chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Truyền có nhà ở tại đây đã lâu, cách bãi rác khoảng 5m. Khoảng 6 - 7 năm trước đây, gia đình bà đi nơi khác làm ăn và mới trở về vào cuối năm 2017. Chịu không nổi mùi hôi thối, bà đã nhiều lần phản ánh với tổ, khu phố, UBND thị trấn và yêu cầu di dời bãi rác. Sau đó, UBND thị trấn đã chỉ đạo cho tổ thu gom rác tiến hành dọn dẹp, phun xịt thuốc để khử mùi hôi nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không thể khắc phục được.
Gần đây, ngày 12-4-2018, lãnh đạo UBND thị trấn Châu Thành đã có buổi làm việc với hộ bà Truyền, hứa sẽ tiến hành giảm thiểu mùi hôi; đồng thời, sẽ khảo sát tìm chỗ để di dời trạm trung chuyển rác.
Đầu tháng 5-2018, các hộ dân ở Khu phố 1 đã đổ đất chắn ngang lối ra vào, không cho xe lôi máy thu gom rác các nơi về trạm trung chuyển. Chính quyền thị trấn Châu Thành lại gặp thêm nhiều khó khăn trong giải quyết rác thải tại địa phương.
Giải pháp thích hợp để hạn chế ô nhiễm
Chủ tịch UBND thị trấn Châu Thành Trần Minh Tấn cho biết: “Tổ thu gom rác cũng thường xuyên dọn dẹp, phun thuốc khử mùi. Thế nhưng, do lượng rác nhiều nên đã xảy ra mùi hôi cục bộ, dẫn đến khiếu nại. UBND thị trấn đang tìm chỗ để di dời trạm trung chuyển rác”.
Theo ông Tấn, UBND thị trấn Châu Thành đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt với Công ty cổ phần Công trình đô thị tỉnh; mỗi ngày xe của công ty tới trạm trung chuyển chở rác 1 lần, thời gian từ 12 - 15 giờ. Còn xe lôi máy đi thu gom rác (Tổ thu gom rác) ở các khu phố thuộc địa bàn thị trấn là do công ty hợp đồng với tư nhân. Theo hợp đồng, mỗi tháng, UBND thị trấn trả cho công ty số tiền khoảng 28,27 triệu đồng (285 ngàn đồng/tấn x 3,2 tấn x 31 ngày).
Địa bàn thị trấn Châu Thành hiện có khoảng 1.000 hộ dân có nhu cầu thu gom rác. UBND thị trấn vận động mỗi hộ dân đóng tiền phí rác 40 ngàn đồng/hộ/tháng. Thế nhưng, chỉ có khoảng 600 hộ đóng tiền phí (kể cả các doanh nghiệp), được khoảng 24 triệu đồng/tháng. Số tiền thu vào không đủ để chi trả cho đơn vị thu gom, vận chuyển rác đã gây khó khăn cho địa phương.
Trưởng Khu phố 1 Nguyễn Văn Chiến cho rằng: “Trước đây, lượng rác thải thu gom về chủ yếu là ở khu vực nội ô thị trấn. Nay rác nhiều nên trạm trung chuyển quá tải. Hơn nữa, trạm rác lại quá gần nhà dân nên đã xảy ra khiếu nại”. Ông Chiến đề nghị, nên bố trí nhiều thùng chứa rác ở nhiều điểm và bố trí xe rác tới chở đi liền khi các thùng đã đầy.
Theo người dân địa phương cho biết, người đi thu gom rác (ông K.) đã chở rác không chỉ riêng ở địa bàn thị trấn mà còn ở vài điểm của xã Phú An Hòa, do vậy đã tập trung một lượng rác lớn hơn, gây ô nhiễm nhiều hơn.
Đội trưởng Đội Vệ sinh đô thị Nguyễn Thị Vô cho rằng: “Xe rác của công ty tới chở đều đặn mỗi ngày. Trạm trung chuyển rác của thị trấn làm sơ sài, diện tích lại nhỏ hẹp. Trạm không được xây dựng sàn nền, tường bao quanh kiên cố, cũng không có hệ thống lắng lọc nước thải và không thường xuyên quét dọn, khử mùi nên rất dễ xảy ra ô nhiễm”.
Ô nhiễm đã xảy ra tại Khu phố 1, thị trấn Châu Thành. Đang vào mùa mưa, trạm trung chuyển rác lại ở gần sông Ba Lai (cách bờ sông khoảng 20m), người dân địa phương rất mong ngành chức năng quan tâm và khẩn trương di dời trạm trung chuyển rác.
Huỳnh Đức
| Chia sẻ bài viết |