
Sáng 7-1-2025, tại Thủ đô Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 46 năm Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7-1-1979 - 7-1-2025). Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Luật chống lại hành vi không công nhận những tội ác xảy ra dưới thời kỳ "Kampuchea Dân chủ" gồm 7 điều, cùng các chế tài trừng phạt những ai có hành vi không công nhận, giảm nhẹ tình tiết, phủ nhận hoặc phản đối sự tồn tại của những tội ác hay tôn vinh những tội ác xảy ra dưới chế độ diệt chủng do Pol Pot đứng đầu.
Điều 3 của bộ Luật mới đề cập đến các hành vi không công nhận, giảm nhẹ tình tiết, phủ nhận, phản đối sự tồn tại của những tội ác hay tôn vinh những tội ác xảy ra trong thời kỳ "Kampuchea Dân chủ". Trong đó, tội danh công khai không công nhận những tội ác xảy ra trong thời kỳ chế độ Pol Pot áp dụng hình thức phạt tù từ 1 đến 5 năm và phạt tiền từ 10 triệu - 50 triệu riel (khoảng 2.500 - 12.500 USD).
Điều 3 cũng đề cập chi tiết các phương tiện, hình thức vi phạm của tội danh liên quan. Theo đó, xác định tội danh công khai không thừa nhận những tội ác đã xảy ra trong thời kỳ chế độ Pol Pot được áp dụng đối với những người sử dụng ngôn từ hoặc cử chỉ của mình ở nơi công cộng hay nơi hội họp, trong đó bày tỏ không công nhận những tội ác dưới thời kỳ Pol Pot.
Luật còn đưa ra biện pháp chế tài đối với những ai có hành vi không công nhận những tội ác dưới thời kỳ Pol Pot bằng văn bản hay hình vẽ được phát tán đến công chúng hoặc trưng bày cho công chúng xem.
Bên cạnh đó, hành vi phát tán đến công chúng thông qua truyền thông xã hội hoặc các phương tiện viễn thông, nghe nhìn về nội dung không công nhận những tội ác dưới chế độ Pol Pot cũng bị trừng phạt.
Điều 5 của bộ Luật mới công bố nêu rõ: “Thể nhân có thể bị tuyên bố chịu trách nhiệm hình sự theo các điều kiện được ghi trong Bộ luật Hình sự đối với các tội danh quy định tại Điều 3 của luật này. Thể nhân sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu riel (khoảng 12.500 USD) đến 500 triệu riel (khoảng 125.000 USD), cùng một hoặc nhiều hình thức trừng phạt bổ sung theo quy định tại Điều 168 (Hình phạt bổ sung áp dụng đối với thể nhân) của Bộ luật Hình sự”.
Sự tồn tại của những tội ác dưới chế độ Pol Pot đã được công nhận bởi phán quyết cuối cùng hoặc tại các phiên điều trần của Phiên tòa đặc biệt trong Tòa án Campuchia (ECCC) do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ, xét xử các đối tượng vi phạm những tội ác nghiêm trọng dưới thời kỳ "Kampuchea Dân chủ". Phiên tòa được tiến hành nhằm mang lại công lý cho các nạn nhân dưới chế độ Pol Pot và ngăn chặn không để tái diễn những tội ác này.
Trước đó, dự luật này đã được Quốc hội và Thượng viện Campuchia thông qua trong các ngày 18 và 26-2.
Luật được công bố trong bối cảnh Vương quốc Campuchia tiếp tục nỗ lực đối mặt với quá khứ đau thương dưới chế độ Pol Pot, thời kỳ đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người Campuchia, trong những năm 1975 - 1979.
Nguồn: TTXVN