Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội tháng 11-2022

23/11/2022 - 17:20

BDK.VN - Ngày 23-11-2022, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô chủ trì hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội tháng 11-2022, với sự tham dự của cộng tác viên dư luận xã hội tỉnh, lãnh đạo các ban đảng tỉnh, đại diện một số phòng thuộc Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô phát biểu tại hội nghị.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã nêu các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Nổi bật, một số cống thoát nước trên địa bàn TP. Bến Tre đóng và mở chưa hợp lý gây ngập nước, ảnh hưởng cây trồng. Đại biểu kiến nghị, hiện chưa vào thời điểm mặn nên thường xuyên mở cống để xả nước. Bên cạnh đó, các hộ dân nhà ở phía bên trong cống quan tâm đào hố xử lý nước thải, rác thải, hạn chế tối đa việc cho xuống kênh, rạch gây ô nhiểm môi trường.

Việc dạy tích hợp các môn học tự nhiên gây áp lực học và dạy học cho giáo viên và học sinh, đồng thời làm cho phụ huynh băn khoăn.

Vừa qua, xảy ra vụ cháy tại quán karaoke ở thị trấn Chợ Lách, trong thời gian quán bị tạm đình chỉ kinh doanh, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Tuy vậy, xuất hiện tin đồn vụ cháy gây thiệt hại lớn, tạo sự quan tâm dư luận. Bên cạnh đó, còn có một số tin đồn cũng như thông tin bàn tán tại quán cà phê không đúng sự thật. Mọi người cần thận trọng trước thông tin chưa được kiểm chứng…

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô đã làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm. Đồng thời, nêu một số vấn đề mà ngành hữu quan cần tích cực vào cuộc để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô đề nghị: Thời gian tới cần quan tâm dư luận về các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Nắm bắt dư luận việc triển khai các công trình trọng điểm, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, giao thông nông thôn. Dư luận phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tiếp tục nắm bắt dư luận về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác. Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2023…

Tin, ảnh: Tr. Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN